Súng trường nào làm lu mờ cả AK-12?

Nói đến súng trường tiến công Nga, người ta nghĩ ngay đến AK-47. Tuy nhiên, bên cạnh AK-47 nhà sản xuất Nga còn cho ra đời những khẩu súng rất hiện đại.

Tiêu biểu trong đó là súng trường tiến công AEK-971. Súng trường AEK-971 được thiết kế bởi Sergey Koksharov, sản xuất tại nhà máy của KMZ.

Súng được sản xuất và đưa vào sử dụng từ những năm 1980. AEK-971 mang trong mình nhiều giải pháp thiết kế súng trường tiên tiến.

Súng trường tiến công AEK-971 hoạt động theo nguyên tắc trích khí với máy lùi đối trọng nhằm loại bỏ xung lực giật khi bắn giúp xạ thủ duy trì đường ngắm và độ chụm của đạn khi bắn loạt.

Các súng trường tiến công khác thường không duy trì được độ chính xác cần thiết khi bắn loạt do xung lực giật của súng quá lớn .

Tiêu chí tác xạ chính xác khi bắn loạt nhờ ổn định hướng ngắm và chụm đạn theo cơ cấu nêu trên của AEK-971 được đánh giá là vượt trội so với các loại súng trường tiến công hiện nay.

Thân súng có các mấu để gắn kính ngắm quang học hay điện tử tùy thuộc vào nhiệm vụ. Súng sử dụng hộp tiếp đạn 5,45x39mm cơ số 30 viên. AEK-971 dễ dàng gắn thêm súng phóng lựu kẹp nòng GP-25 hoặc GP-30.

Loa che lửa đầu nòng của AEK-971 có thiết kế khá độc đáo giúp làm tăng độ chụm của đạn khi bắn. Súng có tốc độ bắn 900 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 500 mét, tầm bắn tối đa 1.000 mét. Máy cò hoạt động ở 3 chế độ bắn phát 1, loạt ngắn 3 viên hoặc liên thanh.

AEK-971 có báng súng thiết kế khá độc đáo có thể đẩy gọn vào thân súng tạo sự thuận lợi trong khi hành quân, mang, khoác.

Súng có chiều dài tổng thể 960mm, 720mm khi gập báng vào, trọng lượng chưa bao gồm đạn 3,3kg.

Các thử nghiệm thực địa cho thấy, AEK-971 có độ chính xác cao hơn 15% so với AK-74 ở chế độ bắn loạt, thậm chí có một số nhận định AEK-971 còn tốt hơn cả AK-12 đang được chế tạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại