Sức mạnh tàu chiến ’made in China’ của Myanmar ngày càng giảm

Vì lý do kinh phí dành cho hải quân có hạn nên Myanmar chỉ có thể trang bị tên lửa hạm đối hạm C-802 có tầm phóng 120 km thay vì trang bị tên lửa C-802A có tầm phóng 180 km. Ngoài ra, F-21 không được trang bị tên lửa hạm đối không, máy định vị bằng sóng âm thanh.

Tàu hộ vệ F-21 trong chuyến thăm cảng Tiên Sa của Đà Nẵng
Tàu hộ vệ F-21 trong chuyến thăm cảng Tiên Sa của Đà Nẵng

Tạp chí bình luận quốc phòng Kanwa của Canada số ra tháng 7 cho biết, tàu hộ vệ tên lửa Type 053H1 (Trung Quốc gọi là Giang Hồ II) của Myanmar mang số hiệu F-21 đã tới Malaysia, lần đầu tiên tham dự triển lãm hải quân Langkawi. Theo các quan chức hải quân Myanmar tiết lộ, hải quân nước này còn có kế hoạch tới thăm các nước ở khu vực Đông Nam Á khác nữa, hiện nay Myanmar cũng đang cân nhắc việc tới thăm Singapore.

Tàu hộ vệ tên lửa Type 053H1 của Myanmar mang số hiệu F-21 là một trong hai tàu khu trục Type 053H1 mà Trung Quốc bàn giao cho hải quân Myanmar vào tháng 3/2012, chiếc còn lại mang số hiệu F23. Tàu hộ vệ Type 053H1 được Trung Quốc xây dựng trong những năm 1981-1988 tại Nhà máy đóng tàu Hộ Đông ở Thượng Hải. Tổng cộng hải quân Trung Quốc đã đóng 10 chiếc 053H1, trong đó có một chiếc bán cho Bangladesh vào năm 1989 mang tên F18 Osman và 2 chiếc cho Hải quân Ai Cập vào năm 1984-1985 (951 Najim Al-Zafir và 956 El Nasser). Ngày 12/3/2013, hai tàu F-21 và F-23 cùng 246 sĩ quan thủy thủ của hải quân Myanmar đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tới Việt Nam.

Tàu này dài 103,22 m; rộng - 10,83 m; lượng choán nước nước, tiêu chuẩn/toàn phần 1565/1960 tấn; độ mướn nước 3,19 m; tốc độ 25,5 hải lý/giờ; phạm vi hoạt động 3.000 dặm với tốc độ 18 hải lý/giờ và 1.750 dặm với tốc độ 25 hải lý/giờ; biên chế 195 người; hai động cơ diesel 12E390VA (16.000 mã lực).

Vũ khí: 2x2 tên lửa chống hạm, 2 pháo Type 79A 100mm, 6x2 pháo Type 61  hoặc Type 76 37mm, 2x5 pháo phản lực (RBU) Type 81 240mm (30 RGB-12) hoặc loại 2x6 RBU Type 3200 (36 RGB), 2 súng cối Type 64, 2 máy thả bom.

Đây là lần đầu tiên tàu F-21 tham dự triển lãm hải quân kể từ khi tiếp nhận từ Trung Quốc vào tháng 3/2012. Sự thay đổi lớn nhất của tàu F-21 là tàu được trang bị tên lửa hạm đối hạm C-802 có tầm phóng 120 km, trước đó báo chí phương Tây cho biết, tàu này có thể được trang bị tên lửa C-802A có tầm phóng 180 km. Lý do của việc thay đổi này là do kinh phí dành cho hải quân Myanmar có hạn.

Ngoài ra, F-21 còn thay đổi hệ thống truyền số liệu có giá tiền thấp hơn do hải quân Trung Quốc trang bị. Hải quân Myanmar còn có kế hoạch thay đổi toàn bộ hệ thống tác chiến truyền số liệu do Trung Quốc sản xuất cho các tàu nổi loại lớn của hải quân Myanmar. Cũng vì lý do này mà F-21 không được trang bị tên lửa hạm đối không, máy định vị bằng sóng âm thanh.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại