SM-3 Block IB liên tiếp đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo

Ngày 15-5, Cơ quan phòng thủ tên lửa và các thủy thủ Hải quân Mỹ trên tàu USS Lake Erie đã phóng thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis.

Trong vụ phóng thử này, hệ thống vũ khí 4.0 và một tên lửa SM-3 Block IB thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo mục tiêu trên bầu trời Thái Bình Dương.

Tên lửa đạn đạo mục tiêu tầm ngắn đã được phóng từ bãi phóng tên lửa Thái Bình Dương trên đảo Kauai, Hawaii, và bay về phía tây bắc. Tàu USS Lake Erie, được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis thế hệ thứ 2, đã phát hiện và theo dõi tên lửa bằng radar AN/SPY-1 trên tàu. Sau đó đã đưa ra giải pháp về tầm bắn của hỏa lực và phóng tên lửa SM-3 Block IB tiêu diệt mục tiêu trên vũ trụ theo sự dẫn đường của hệ thống vũ khí phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis.

Tàu CG-70 USS Lake Erie thử nghiệm hệ thống vũ khí 4.0 và tên lửa SM-3 Block IB ngày 15-5

Theo Lầu Năm Góc, những dấu hiệu ban đầu cho thấy tất cả các bộ phận đều vận hành theo đúng như kế hoạch, các quan chức phụ trách chương trình này sẽ đánh giá hiệu suất của hệ thống tên lửa dựa trên các dữ liệu thu được trong quá trình phóng thử.

Đây là lần đánh chặn thành công thứ 3 liên tiếp của của hệ thống vũ khí 4.0 và tên lửa điều khiển SM-3 Block IB thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, và là lần đánh chặn thành công thứ 25 trong 31 lần phóng thử của chương trình Aegis kể từ khi bắt đầu thử nghiệm năm 2002.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis là bộ phận hải quân thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ. Aegis là tổ hợp trên biển thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại