"Siêu bom" độc đáo của Nga tại triển lãm MAKS-2015

"Grom-1" và "Grom-2" được chế tạo dựa trên cơ sở tên lửa X-38 có đầu laser bổ sung thêm cánh và thay đổi thiết kế.

Sputnik News đưa tin, một quả bom độc đáo có tên Grom-2 sở hữu chức năng phá hủy của cả một tên lửa và bom đã được chế tạo ở Nga. (Ảnh: Hai kỹ sư Nga đang tiến hành lắp đặt phần đầu của quả bom-tên lửa)
Sputnik News đưa tin, một quả bom độc đáo có tên Grom-2 sở hữu chức năng phá hủy của cả một tên lửa và bom đã được chế tạo ở Nga. (Ảnh: Hai kỹ sư Nga đang tiến hành lắp đặt phần đầu của quả bom-tên lửa)
Thay vì động cơ, trong ruột có lắp thêm đầu đạn 130 kg trên tỷ lệ tổng trọng lượng tên lửa là 250 kg.
Thay vì động cơ, trong ruột có lắp thêm đầu đạn 130 kg trên tỷ lệ tổng trọng lượng tên lửa là 250 kg.
\
"Grom-1" và "Grom-2" được chế tạo dựa trên cơ sở tên lửa X-38 có đầu laser bổ sung thêm cánh và thay đổi thiết kế, — RIA Novosti dẫn thông báo của ông Boris Obnosov Tổng Giám đốc Tập đoàn "Vũ khí tên lửa chiến thuật" tại Triển lãm MAKS-2015.
Ông Obnosov lưu ý rằng \
Ông Obnosov lưu ý rằng "Grom-1" là tên lửa với động cơ, hệ thống dẫn đường vệ tinh và phần đầu đạn nặng 250 kg trong tổng trọng lượng 522 kg.
Còn \
Còn "Grom-2" về thực chất là thiết kế bom, bởi thay vì động cơ còn có thêm một đầu đạn nặng 130 kg trong tổng trọng lượng 250 kg - ông Obnosov cho biết.
Ngoài ra, vị tổng giám đốc này còn cho biết: "Grom-2 thực chất là một quả bom liệng, tầm xa cực đại của nó có thể đạt tới 300 km, còn độ chính xác thì ngang với mức độ cao nhất của các vũ khí siêu chính xác khác." (Ảnh trong bài là tên lửa X-38 của Nga)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại