'Sát thủ' X-47B cất cánh thành công từ tàu sân bay

Bảo An |

(Soha.vn) - Máy bay không người lái X-47B ngày hôm qua (14/5) đã lần đầu tiên cất cách thành công từ tàu sân bay.

Theo nhà sản xuất Northrop Grumman, cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày hôm qua trên tàu sân bay USS George H.W. Bush đang hoạt động tại vùng biển Đại Tây Dương gần bờ biển Virginia của Mỹ. Chiếc máy bay không người lái X-47B đã cất cánh hoàn hảo khi tàu sân bay đang rời khỏi cảng.

Tư lệnh Hải quân Mỹ khu vực Đại Tây Dương, Đô Đốc Ted Branch đánh giá vụ thử nghiệm và một bước tiến lớn. Cuộc thử nghiệm cho thấy X-47B có khả năng thích ứng với các tàu sân bay.

 

Sau khi cất cánh thành công, X-47B đã bay lên độ cao hơn 300m và bay vòng tròn trước khi hai lần tiếp cận gần tàu sân bay để chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm hạ cánh trên tàu sân bay dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. Máy bay đã hoạt động liên tục trong 1 giờ và sau đó hạ cánh xuống mặt đất tại căn cứ không quân ở Patuxent River.

Chương trình thử nghiệm của X-47B sẽ kéo dài đến năm 2014. Tuy nhiên, tương lai của máy bay này vẫn chưa được xác định. “Khi chương trình thử nghiệm kết thúc, chúng dường như sẽ được đưa tới bảo tàng”, Phó giám đốc chương trình của Hải quân Mỹ, ông Don Blottenberger cho biết.

X-47B được Northrop Grumman thiết kế có hình dáng khí động học khá giống với loại máy bay ném bom tàng hình chiến lược có người lái B-2 Spirit của Không quân Mỹ nhưng có kích cỡ nhỏ hơn. Nó có thể đạt tốc độ hành trình cực đại là Mach 0,45 (khoảng 551 km/h), trần bay 12.190 m.

 
 
 
 
 
 
 
 

Xem video:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại