Sáng tạo kỹ thuật để huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật

LÊ ANH TẦN |

Tại Khu kỹ thuật Lữ đoàn Xe tăng 206, đơn vị đang tổ chức thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ. Trung tá Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn, cho biết: “Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật chủ yếu tập trung vào các trang thiết bị phục vụ bảo đảm kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) ngành tăng, thiết giáp (TTG). Những năm qua, đơn vị đã khai thác, sửa chữa, khôi phục nhiều xe TTG và trang bị đồng bộ đưa vào phục vụ huấn luyện”.

Thực tế ở đơn vị cho thấy, nhiều sáng kiến có hiệu quả sử dụng rất cao, giúp cho các thành viên kíp xe tiết kiệm được nhân lực và vật lực trong quá trình khai thác, sửa chữa đồng bộ xe TTG.

Điển hình như sáng kiến “Thiết bị làm sạch nòng pháo 100mm trên xe tăng” của Trung úy Hoàng Khoái, Phó đại đội trưởng về kỹ thuật, Đại đội 6, Tiểu đoàn 12.

Nếu sử dụng phương pháp thông nòng pháo bằng cán thông nòng trước đây thì phải mất từ 9 đến 10 người mới làm được, với sáng kiến này chỉ cần 1 đến 2 người. Thiết bị gọn nhẹ, dễ mang theo trong quá trình huấn luyện dã ngoại, giá thành thấp, chỉ hơn 3 triệu đồng.

Sáng kiến “Dụng cụ khắc phục kẹt súng máy PKT trên xe PT76" của Thượng úy Lê Hồng Cương, Tiểu đoàn 1. “Dụng cụ tháo lắp bánh chịu nặng xe T54” của Trung úy QNCN Nguyễn Duy Ngọc, Tiểu đoàn 2. “Bộ vam điều chỉnh xích” của Đại úy Đặng Văn Phong, Tiểu đoàn xe tăng 3. “Thiết bị kích từ máy phát điện trên xe TTG” và “Giá sửa chữa, bảo dưỡng đa năng tiết chế xe TTG” của Thượng úy QNCN Trần Đình Thứ, nhân viên Đại đội Sửa chữa 11 cùng rất nhiều sáng kiến cải tiến của cán bộ, chiến sĩ trong những năm gần đây được đưa vào ứng dụng.

Chỉ huy Lữ đoàn Xe tăng 206 giới thiệu sáng kiến "Dụng cụ làm sạch nòng pháo 100mm trên xe tăng”.

Qua những lần tham gia diễn tập, như phối hợp với Sư đoàn Bộ binh 324 diễn tập “Tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi” năm 2013; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2014,... dù địa hình rừng núi hay trung du, vùng biển, Lữ đoàn Xe tăng 206 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Được tham gia những lần có Lữ đoàn Xe tăng 206 tham gia diễn tập cùng các đơn vị của Quân khu 4, chúng tôi nhận thấy, ngoài sự làm chủ VKTBKT, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nắm chắc, xử trí tốt các tình huống trong các hình thái chiến thuật.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Đại tá Lê Hữu Thanh, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn, cho biết: “Những năm gần đây, lữ đoàn rất coi trọng huấn luyện sát thực tế chiến đấu, huấn luyện ở địa hình mới, phức tạp, sát với điều kiện tác chiến của quân khu.

Ngoài thao trường huấn luyện thường xuyên, Lữ đoàn đã liên hệ các địa phương trên địa bàn mượn thao trường mới để huấn luyện.

Tại những vị trí không cho phép cơ động xe để huấn luyện, thì lữ đoàn tiến hành huấn luyện trên thiết bị mô phỏng, sắp xếp các đội hình tượng trưng để luyện tập.

Qua đó tạo cho bộ đội tính sáng tạo trong tư duy, tránh chai lỳ vì chỉ huấn luyện rập khuôn ở thao trường quen thuộc.

Năm 2014, lữ đoàn tổ chức diễn tập “Chỉ huy cơ quan một bên hai cấp, có sử dụng một phần thực binh”, tổ chức cơ động lực lượng, hành quân, trú quân tại thực địa, với tiêu chí 100% người và VKTBKT đều có hầm trú ẩn, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và mục tiêu đề ra.

Nhờ đó, dù làm nhiệm vụ ở bất cứ địa bàn nào, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 206 đều nắm bắt nhanh địa hình để vận dụng vào huấn luyện diễn tập, kết quả huấn luyện diễn tập của đơn vị luôn đạt cao.

Huấn luyện với các loại địa hình đa dạng, nên khi tham gia diễn tập, đội ngũ cán bộ khi được giao nhiệm vụ qua bản đồ và đi thực địa một lần là đã hình thành các ý định về đường cơ động, vị trí bố trí các tuyến...

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ, đội ngũ thợ chuyên môn kỹ thuật, động viên, khích lệ tính sáng tạo trong từng cá nhân vươn lên làm chủ VKTBKT; tăng cường huấn luyện địa hình mới, phức tạp và huấn luyện đêm… là những biện pháp quan trọng nhằm bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại