Quân khu 2: Diễn tập chỉ huy-cơ quan một bên hai cấp, hiệp đồng với LLVT địa phương

Duy Hồng - Tiến Đạt |

Từ ngày 21 đến 30-10, Bộ tư lệnh Quân khu 2 tổ chức cuộc diễn tập chỉ huy-cơ quan một bên hai cấp, hiệp đồng với LLVT địa phương, có 1 trung đoàn thực binh, 1 tiểu đoàn bắn đạn thật cho Sư đoàn bộ binh 316.

Cùng tham gia diễn tập có các đơn vị: Lữ đoàn Pháo binh 168; Lữ đoàn Phòng không 297; Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 406.


Khẩu đội SPG-9 thuộc Tiểu đoàn 15 (Sư đoàn 316) lấy phần tử bắn tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập.

Khẩu đội SPG-9 thuộc Tiểu đoàn 15 (Sư đoàn 316) lấy phần tử bắn tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập.


Xe thiết giáp của Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 406 dẫn bộ binh vượt qua cửa mở.

Xe thiết giáp của Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 406 dẫn bộ binh vượt qua cửa mở.


Lực lượng đột kích 2 thuộc Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 148, Sư đoàn 316) làm nhiệm vụ thọc sâu vào trận địa phòng ngự của địch trong diễn tập.

Lực lượng đột kích 2 thuộc Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 148, Sư đoàn 316) làm nhiệm vụ thọc sâu vào trận địa phòng ngự của địch trong diễn tập.

Cuộc diễn tập trải qua 4 giai đoạn (chuyển trạng thái SSCĐ, tổ chức và thực hành hành quân vào khu vực tập kết chiến đấu; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu; Thực hành chiến đấu; Thực hành bắn đạn thật) với 5 vấn đề huấn luyện.

Cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối.

Theo đánh giá của Trung tướng Dương Đức Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2, thông qua cuộc diễn tập đã nâng cao một bước trình độ, khả năng lãnh đạo, chỉ huy các cấp; khả năng SSCĐ, sức cơ động của sư đoàn, lữ đoàn; khả năng phối hợp, hiệp đồng với LLVT địa phương của sư đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật, tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh, trên địa bàn quân khu sát với nhiệm vụ và đối tượng tác chiến.

Đây cũng là dịp để Bộ tư lệnh Quân khu 2 đánh giá khả năng công tác bảo đảm cho diễn tập; năng lực tham mưu của cơ quan các cấp, hành động kỹ, chiến thuật; khả năng thao tác sử dụng các loại vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật của chiến sĩ, phân đội trong thực binh đạn hơi, thuốc nổ và thực hành bắn đạn thật theo tình huống chiến thuật.

Trên cơ sở đó, Quân khu đánh giá kết quả huấn luyện chiến đấu năm 2015 và có chủ trương giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của sư đoàn bộ binh; bổ sung vào các phương án tác chiến của đơn vị; kịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ trong tình hình mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại