Quân đội Nga tái trang bị thủy phi cơ từ thời Liên Xô

Ly Vy |

(Soha.vn) - Không quân Nga sẽ sớm đưa trở lại hoạt động mẫu thủy phi cơ đa nhiệm A-40 Albatross.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Vladimir Mikhailov, cựu Tư lệnh Không quân Nga, giám đốc chương trình máy bay quân sự KLA cho biết mẫu thủy phi cơ đa nhiệm A-40 Albatross sẽ sớm được tái trang bị cho Không quân Nga. A-40 Albatross (hay còn được biết đến dưới tên Be-42) vốn được chế tạo dưới thời Liên Xô để thay thế cho mẫu thủy phi cơ Be-12. Sau khi Liên Xô tan rã, chương trình này đã bị đóng băng.

"Trước đây, do chi phí cao và chưa thật sự cần thiết nên các phi cơ này không được trang bị. Xét đến tình hình hiện tại, các thủy phi cơ A-40 đang trở nên cần thiết. Hiện tại, các phi cơ này đang được tiếp tục phát triển và thay thế các thiết bị cũ" ông Mikhailov cho biết.

Thủy phi cơ A-40 Albatross.

Thủy phi cơ A-40 Albatross.

Thủy phi cơ A-40 Albatross là sản phẩm của công ty máy bay Beriev, nó thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 08/12/1986 và được thiết kế nhằm thay thế cho các máy bay chống ngầm thế hệ cũ như thủy phi cơ Be-12 và máy bay IL-38. Dự án chế tạo các thủy phi cơ A-40 bị dừng sau sự kiện Liên Xô tan rã. Công ty Beriev sau đó dựa vào thiết kế của A-40 để chế tạo mẫu thủy cơ nổi tiếng Be-200 hiện nay. Dòng thủy cơ A-40 có một số phiên bản như sau:

- A-40: thủy phi cơ chống ngầm.

- A-40M: phiên bản trang bị thiết bị tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu.

- A-40P: ban đầu được thiết kế là phiên bản thủy phi cơ cứu hỏa. Sau này được cải tiến thành phiên bản tuần thám biển.

- A-40PM: phiên bản chở khách dân sự với khả năng chở được 105 hành khách. Dựa trên phiên bản này, công ty Beriev đã chế tạo mẫu thủy phi cơ Be-200.

Một số thông số kỹ thuật cơ bản của thủy phi cơ A-40 Albatross:

- Phi hành đoàn: 8 người

- Chiều dài: 43,84m

- Sải cánh: 41,62m

- Cao: 11m

- Khối lượng cất cánh tối đa: 86.000kg

- Động cơ: 2 động cơ Soloviev D-30KPV

- Tốc độ tối đa: 800km/giờ

- Tầm hoạt động: 4.100km

- Khoảng cách chạy đà để cất cánh: 1.000m (trên đất liền), 2.000 (trên mặt nước)

Vũ khí trang bị trên thủy phi cơ A-40: sonar, bom chìm, mìn cùng 3 ngư lôi Orlan hoặc 6 tên lửa dẫn đường Korshun (với phiên bản A-40P). Ngoài ra, nó còn có thể mang tên lửa chống hạm Kh-35 Uran.

Thủy phi cơ A-40 Albatross

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại