Quân đội Nga sắp nhận hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn mới

Bảo An |

(Soha.vn) - Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Thượng tướng Oleg Ostapenko ngày hôm qua (24/4) cho biết quân đội nước này sẽ bắt đầu nhận hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Morfey mới từ năm 2015.

Morfey là hệ thống phòng không di động được phát triển từ năm 2007, với tầm bắn hiệu quả trong bán kính 5km.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Hệ thống phòng không S-400 của Nga.

“Tôi nghĩ những hệ thống đầu tiên sẽ bắt đầu chính thức thức hoạt động vào năm 2015”, Thượng tướng Oleg Ostapenko cho biết trong một cuộc họp báo ở thủ đô Moscow.

Morfey sẽ kết hợp với hệ thống phòng không Vityaz, S-400 và S-500 để tạo thành một mạng lưới phòng thủ không gian của Nga trong tương lai, có thể ngăn chặn các mục tiêu trong bán kính từ 5 đến 400 km và ở độ cao từ 5m trở lên.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Vityaz được phát triển để thay thế hệ thống S-300PS đã lạc hậu. Thượng tướng Ostapenko cho biết hệ thống phòng không Vityaz hiện vẫn đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại