"Quân đội Nga đang vây chặt Ukraine từ nhiều phía"

Ly Vy |

(Soha.vn)- Một nhóm tên là "Information Resitance" (chuyên đưa tin về căng thẳng Nga-Ukraine) đưa ra thống kê chi tiết về số binh sĩ & phương tiện quân sự Nga đang bao vây Ukraine.

Trang mạng censor.ua (Ukraine) cho hay theo Information Resistance, quân đội Nga đang vây chặt biên giới Ukraine ở nhiều phía khác nhau.

Thông tin này sau đó đã được Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị - quân sự Dmitri Tymchuk ở Kiev (Ukraine) dẫn lại trên trang Facebook của mình.

Cụ thể:

Tại Belarus:

Là một quốc gia thân Nga, hiện nay quân đội Belarus có 48.000 binh sĩ, khoảng 500 xe tăng, 2.200 xe bọc thép, 1.300 khẩu pháo, 125 máy bay và 20 trực thăng.

"Tuy nhiên nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa Belarus và Ukraine khó có khả năng xảy ra" - Tymchuk nhận định.

Ở biên giới phía bắc của Ukraine, quân đội Nga đang duy trì ở lãnh thổ Belarus 8.000 binh sĩ, 170 xe tăng, 520 xe bọc thép, 120 khẩu pháo, 40 máy bay chiến đấu và 20 trực thăng.

Trên lãnh thổ Nga:

Hiện nay, xung quanh khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine, quân đội Nga đang có một lực lượng gồm 80.000 binh sĩ, 270 xe tăng, 1.980 xe bọc thép, 380 khẩu pháo, 18 hệ thống pháo phản lực, 140 máy bay chiến đấu, 90 trực thăng cùng 25 tàu chiến.

Phần lớn các vũ khí này đều được triển khai tới Rostov và Krasnodar, khu vực gần biên giới phía nam và đông nam với Ukraine.

Hình ảnh phương tiện quân sự Nga di chuyển về khu vực gần biên giới với Ukraine

Hình ảnh phương tiện quân sự Nga di chuyển về khu vực gần biên giới với Ukraine. Ảnh: censor.ua

Trước đó, ngày 12/3, Andriy Parubiy, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine cũng lên tiếng cáo buộc Nga tăng cường lực lượng quân sự tới gần biên giới giữa 2 nước. Theo Parubiy, binh sĩ Nga đang đóng tại một vùng lân cận biên giới Ukraine, một số lực lượng chỉ cách Kiev 2 hoặc 3 giờ chạy xe.

Tại Transnistria:

Transnistria là một lãnh thổ phân ly nằm phần lớn trên một dải đất giữa sông Dniester và biên giới phía đông của Cộng hòa Moldova với Ukraine.

Transnistria đã tách khỏi Moldova và yêu cầu lập một quốc gia độc lập nhưng không được Moldova chấp thuận. Tuy không được quốc tế thừa nhận là một quốc gia độc lập, nhưng kể từ sau cuộc chiến với Moldova (từ tháng 3 đến tháng 7-1992), Transnistria luôn được Nga ủng hộ và bảo vệ. Hiện có khoảng 1.500 binh sĩ Nga đang đồn trú tại Transnistria.

Tại Crimea:

Tại bán đảo Crimea hiện nay đang có khoảng 19.000 binh sĩ Nga, 300 xe bọc thép, 40 khẩu pháo, 20 máy bay chiến đấu, 30 trực thăng cùng 19 tàu chiến.

Theo thông báo của bộ ngoại giao Ukraine vào ngày 10-3, tại Crimea đang có khoảng 18.780 lính Nga. Quân đội Nga đã chiếm giữ và phong toả 40/56 căn cứ biên phòng Ukraine, chiếm giữ 20 toà nhà và phong toả 46 toà nhà khác. Ngoài ra quân đội Nga còn chiếm giữ 4 căn cứ của quân đội Ukraine và phong toả 37 căn cứ khác ở Crimea.

Để giải tỏa các mối nghi ngờ từ phía Ukriane, mới đây, quân đội Nga đã cho phép máy bay do thám của Ukraine được bay trên lãnh thổ Nga Ukraine có thể thấy rõ rằng "Các lực lượng vũ trang Nga không tiến hành bất cứ hoạt động quân sự nào gần biên giới Ukraine mà có thể đe dọa an ninh nước này".

Information Resistance được cho là một nhóm gồm các nhà phân tích quân sự, nhà báo và một số sĩ quan đã nghỉ hưu từng làm việc trong những bộ phận nghiên cứu của các lực lượng vũ trang Ukraine, một số từng tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Iraq.

Thông tin của nhóm này thường được phổ biến qua Facebook cá nhân của Gám đốc Trugn tâm nghiên cứu quân sự - chính trị Dmitry Tymchuck.

Một bản tin trên BBC cho biết Dmitry Tymchuck chính là người sáng lập nhóm Information Resistance. Nhóm này thậm chì còn lập một kênh riêng trên youtube và cập nhật mọi bằng chứng về hoạt động của quân đội Nga ở Crimea.

Một số hình ảnh quân đội Nga di chuyển thiết bị quân sự đến gần biên giới với Ukraine: (Ảnh: censor.ua)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại