Quân đội Mỹ được 'tặng' 30 trực thăng Chinook

Quân đội Mỹ đã đồng ý mua 155 trực thăng vận tải quân sự hạng nặng CH-47 Chinook do Hãng Boeing chế tạo. Dự kiến, hợp đồng chính thức sẽ được hai bên ký kết vào đầu tháng 5 tới.

Theo đó, Lục quân Mỹ đã thuyết phục được Boeing giảm giá hợp đồng trên xuống 19,2%, tương đương 810 triệu USD. Như vậy, giá trị của hợp đồng mua 155 trực thăng Chinook mới chỉ còn 3,4 tỷ USD và quân đội Mỹ được Boeing cung cấp “miễn phí” 30 trực thăng CH-47.

Trực thăng CH-47F Chinook

Việc thực hiện hợp đồng trên sẽ bắt đầu từ tháng 4-2015.

Từ các thông tin được công bố, 155 trực thăng Chinook mới của quân đội Mỹ đặt mua sẽ là hợp đồng cuối cùng của dự án chế tạo trực thăng loại này. Boeing sẽ đóng cửa dự án chế tạo trực thăng Chinook vào năm 2020. Hiện tại, phiên bản mới nhất của trực thăng Chinook là CH-47G có thể chở được khối lượng hàng hóa lớn hơn 30% so với phiên bản tiêu chuẩn (29,5 tấn).

Theo website Flightglobal MiliCAS, quân đội Mỹ hiện có 513 trực thăng Chinook phiên bản CH-47D và CH-47F.

CH-47F Chinook là một trong những máy bay trực thăng vận tải quân sự hạng nặng lớn nhất thế giới. Hiện nay, nó đang có mặt trong trang bị của quân đội và các tổ chức dân sự 20 quốc gia trên thế giới. Quân đội Mỹ cũng đang triển khai phương tiện vận chuyển hạng nặng này tại Afghanistan .

Từ năm 1960 tới nay, đã có 1.200 chiếc CH-47 Chinook, bao gồm nhiều phiên bản khác nhau, được sản xuất. Chiếc trực thăng hạng nặng này có thể di chuyển với vận tốc tối đa là 315km/h và chuyên chở được 55 binh sĩ hoặc 12,7 tấn hàng hóa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại