Quân đội Hàn Quốc tập phản công trong thành phố

Để có sự chuẩn bị chu đáo nhất trong mọi tình huống có thể xảy ra, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành diễn tập tấn công trong thành phố...

Thời gian gần đây, tần suất tập trận của Triều Tiên ngày một gia tăng khiến HQ không thể ngồi yên, những lần tập trận với các loại pháo tự hành ở gần khu vực biên giới cũng không khiến Seoul cảm thấy thật sự yên tâm.
Thời gian gần đây, tần suất tập trận của Triều Tiên ngày một gia tăng khiến HQ không thể ngồi yên, những lần tập trận với các loại pháo tự hành ở gần khu vực biên giới cũng không khiến Seoul cảm thấy thật sự yên tâm.
Chính vì vậy mới đây quân đội HQ đã tổ chức diễn tập tấn công, chiến đấu trong thành phố, với giả định thành phố bị quân địch chiếm đóng tạm thời.
Chính vì vậy mới đây quân đội HQ đã tổ chức diễn tập tấn công, chiến đấu trong thành phố, với giả định thành phố bị quân địch chiếm đóng tạm thời.
Động thái này của quân đội HQ càng khiến nhiều người quan ngại cho tình hình tại khu vực bán đảo Triều Tiên.
Động thái này của quân đội HQ càng khiến nhiều người quan ngại cho tình hình tại khu vực bán đảo Triều Tiên.
Nhưng theo phát biểu của đại diện quân đội HQ thì Seoul muốn có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra.
Nhưng theo phát biểu của đại diện quân đội HQ thì Seoul muốn có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra.
Có thể nói rằng các mối quan hệ giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên dần đóng băng, kể từ khi Hàn Quốc cáo buộc Bình Nhưỡng đang cố tình thực hiện tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây cũng là cái cớ để Bình Nhưỡng đang muốn tiến hành một cuộc chiến với Seoul.
Có thể nói rằng các mối quan hệ giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên dần đóng băng, kể từ khi Hàn Quốc cáo buộc Bình Nhưỡng đang cố tình thực hiện tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây cũng là cái cớ để Bình Nhưỡng đang muốn tiến hành một cuộc chiến với Seoul.
Sự căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên càng không có dấu hiệu lắng dịu khi cả Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc cùng với đồng minh Mỹ đang có những sự chuẩn bị tốt nhất cho mình.
Sự căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên càng không có dấu hiệu lắng dịu khi cả Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc cùng với đồng minh Mỹ đang có những sự chuẩn bị tốt nhất cho mình.
Theo nhiều chuyên gia thì kể từ năm 1953 cả 2 miền Triều Tiên về lý thuyết vẫn ở trong tình trạng chiến tranh, nhưng giờ đây điều đó đang có nguy cơ xảy ra trong thực tế.
Theo nhiều chuyên gia thì kể từ năm 1953 cả 2 miền Triều Tiên về lý thuyết vẫn ở trong tình trạng chiến tranh, nhưng giờ đây điều đó đang có nguy cơ xảy ra trong thực tế.
Quân đội cả 2 miền Triều Tiên đều được đặt trong tình trạng báo động cao.
Quân đội cả 2 miền Triều Tiên đều được đặt trong tình trạng báo động cao.
Việc Seoul quyết định tổ chức diễn tập tấn công trong thành phố phải chăng là kế sách chiến thuật của quốc gia này? tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa“ phân tích.
Việc Seoul quyết định tổ chức diễn tập tấn công trong thành phố phải chăng là kế sách chiến thuật của quốc gia này? tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa“ phân tích.
Hiện tại không chỉ quân đội Triều Tiên tích cực chuẩn bị cho chiến tranh mà quân đội HQ cùng với Mỹ cũng có những sách lược kịp thời để đủ tự tin đối phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Hiện tại không chỉ quân đội Triều Tiên tích cực chuẩn bị cho chiến tranh mà quân đội HQ cùng với Mỹ cũng có những sách lược kịp thời để đủ tự tin đối phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại