Quân bài 'mỹ nam kế' của TQ hạ gục nữ sĩ quan già Nhật Bản

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Một nữ sĩ quan đã nghỉ hưu từ Sở chỉ huy Cơ quan tình báo Quốc phòng Nhật Bản có thể đã bị "quyến rũ" bởi một gián điệp điển trai người Trung Quốc và cung cấp bí mật quốc gia cho người đàn ông này, tờ Shukan Shincho cho biết hôm thứ Sáu (26/4).

Theo bài báo, nữ sĩ quan này hiện nay đã 62 tuổi. Trước khi nghỉ hưu, bà từng làm biên dịch viên tiếng Anh ở Sở chỉ huy cơ quan Tình báo Quốc phòng Nhật Bản và đã bắt đầu bí mật hẹn hò với một người đàn ông Trung Quốc ít hơn 30 tuổi từ cách đây 6 năm.

Một ba lô chứa các tài liệu mật liên quan tới người phụ nữ này đã bị phát hiện ở bên trong tòa nhà Sở chỉ huy Cơ quan tình báo quốc phòng trong tháng 1/2013, trước thời điểm nghỉ hưu 1 tháng. Trong khi đó, các thông tin từ phía Nhật Bản cũng cho thấy, người đàn ông Trung Quốc thường xuyên lui tới đại sứ quán của nước ông ở Tokyo, dẫn tới những nghi ngờ người này có thể là gián điệp của phía Bắc Kinh.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản. Người đàn ông được cho là thường xuyên lui tới khu vực này.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản. Người đàn ông được cho là thường xuyên lui tới khu vực này.

Trong quá trình điều tra, các nhân viên cho biết, nữ sĩ quan trên đang có ý định lấy các tài liệu mật về nhà để thủ tiêu chúng. Các nhà điều tra phát hiện rất nhiều cuộc trao đổi liên lạc giữa người phụ nữ với người đàn ông Trung Quốc trên máy tính cá nhân của bà này, ví dụ như các câu "Em muốn mình đẹp hơn vì anh" và "Em muốn đi dưỡng da", nhưng cũng có những câu như "Em muốn cung cấp cho anh các phân tích có thể liên quan tới Mỹ và Trung Quốc".

Theo các báo cáo vắn tắt, mối quan hệ bất chính này bắt đầu từ năm 2007, khi đó người nữ sĩ quan 57 tuổi, đã có gia đình, còn người đàn ông Trung Quốc đang học thạc sĩ ở Tokyo và làm việc cho một siêu thị.

Hai người đã gặp nhau khi người đàn ông che ô cho người phụ nữ Nhật khi bà này dời siêu thị và gặp một cơn mưa. Một hành động thể hiện sự tử tế "giả tạo" này của người đàn ông Trung Quốc đã phát triển thành một mối tình. Nữ sĩ quan Nhật Bản thậm chí từng gửi những món quà của cô tới nhà của người đàn ông ở tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc.

Sau khi người đàn ông tốt nghiệp và làm việc trong một công ty Nhật Bản, 2 người vẫn thường xuyên liên lạc qua email. Các nhà điều tra cũng nghi ngờ rằng, nữ sĩ quan nghỉ hưu này có thể đã gửi cho người đàn ông những thông tin bí mật, gây ra nguy hiểm với an ninh quốc gia. Đáng chú ý nhất là các cụm từ kỳ lạ được ghi trên nhật ký điện tử ở Sở chỉ huy cơ quan tình báo Nhật.

Các báo cáo cũng nói rằng, khi phát hiện ra việc làm đáng ngờ của cấp dưới, người giám sát viên nữ sĩ quan này chỉ đưa ra một cảnh báo chính thức nhưng không điều tra chi tiết về người đàn ông Trung Quốc hay báo cáo lỗ hổng an ninh lên hệ thống chỉ huy của Cơ quan tình báo quốc phòng Nhật Bản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại