"Quái vật" đổ bộ siêu tốc của Mỹ chinh phục thử thách trên biển

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Tàu đổ bộ siêu tốc USNS Millinocket (JHSV-3) dành cho quân đội Mỹ vừa hoàn thành các cuộc thử nghiệm trên biển do nhà máy đóng tàu Austal USA (bang Alabama) đảm nhiệm.

Với thành công này, giai đoạn đầu của chuỗi các cuộc thử nghiệm nghiêm ngặt dành cho con tàu đã được hoàn tất. Theo dự kiến, trong suốt chuỗi thử nghiệm, nhà máy sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá tất cả các hệ thống, cũng như năng lực của con tàu để đảm bảo nó hoạt động theo kế hoạch và đúng với các chi tiết kỹ thuật đã đề ra.

Riêng trong giai đoạn thử nghiệm lần này, nhà máy Austal đã tiến hành các cuộc kiểm tra toàn diện đối với các hệ thống chính của tàu như hệ thống tác chiến, động cơ đẩy, thông tin liên lạc, dẫn đường...

Tàu đổ bộ siêu tốc trong buổi lễ hạ thủy

Tàu đổ bộ siêu tốc USNS Millinocket (JHSV-3) trong buổi lễ hạ thủy tại nhà máy Austal vào tháng 6/2013

"Tàu Millinocket đã hoạt động rất tốt. Trong vài ngày qua, chúng tôi đã tiến hành hàng trăm cuộc kiểm tra để đánh giá các hệ thống của con tàu, khả năng điều khiển và hoạt động để chuẩn bị cho các cuôc thử nghiệm tiếp nhận và chuyển giao tàu" - Đại úy Henry Stevens, người phụ trách chương trình JHSV cho biết.

Millinocket là chiếc tàu thứ 3 trong chương trình tàu đổ bộ siêu tốc JHSV, được hạ thủy vào tháng Sáu năm nay. Chiếc tàu này sẽ được sử dụng để vận chuyển nhanh binh sĩ, các loại xe quân sự cũng như các phương tiện chiến tranh.

JHSV được thiết kế theo tiểu chuẩn thương mại nhưng sau đó có một số thay đổi hạn chế để phục vụ mục đích quân sự. Tàu có khả năng chở 600 tấn hàng hóa với phạm vi hoạt động 1.200 hải lý ở tốc độ trung bình 35 hải lý/giờ.

Tàu có thể hoạt động trong vùng nước nông và các tuyến đường biển nông, vận chuyển các thiết bị quân sự, trong đó có cả xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams M1A2. Ở phía trên của tàu có một sàn đáp của máy bay trực thăng.

Tàu đổ bộ siêu tốc JHSV-1 Spearhead
Tàu đổ bộ siêu tốc JHSV-1 Spearhead

Chiếc tàu đổ bộ siêu tốc đa năng đầu tiên JHSV-1 Spearhead được chuyển giao cho Hải quân Mỹ vào tháng 12/2012. Chiếc thứ hai JHSV-2 Choctaw County được khởi công vào ngày 8/11/2011 và hạ thủy vào ngày 3/10/2012.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại