Phó tư lệnh Hải quân TQ qua Mỹ bàn tập trận chung

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Ngày 6/12, Trương Vĩnh Nghĩa, Phó tư lệnh Hải quân Trung Quốc đã dẫn một đoàn quân sự cấp cao nước này tới Washington bàn bạc về việc tập trận chung

Ngày 6/12, Trương Vĩnh Nghĩa, Phó tư lệnh Hải quân Trung Quốc đã dẫn một đoàn quân sự cấp cao nước này tới Washington bàn bạc về việc tập trận chung Mỹ - Trung trên Thái Bình Dương.

Trương Vĩnh Nghĩa tặng quà cho Cục trưởng Cục tác chiến Hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc Jonathan Greenert
Trương Vĩnh Nghĩa tặng quà cho Cục trưởng Cục tác chiến Hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc Jonathan Greenert

Trương Vĩnh Nghĩa đã hội đàm với  Cục trưởng Cục Tác chiến Hải quân Mỹ Jonathan Greenert và Cục Phó Cục tác chiến Hải quân Mark Ferguson.

Hai bên đã trao đổi những dự định hợp tác song phương cụ thể sau chuyến công du Bắc Kinh vừa rồi của Tư lệnh Hải quân Mỹ.

Giới chức hải quân Mỹ và Trung Quốc đã tập trung trao đổi về việc hợp tác chống cướp biển trên vịnh Aden và cuộc tập trận chung trên Thái Bình Dương năm 2014.

Đô đốc Cecil D. Haney, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ tiếp Phó tư lệnh Hải quân Trung Quốc
Đô đốc Cecil D. Haney, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ tiếp Phó tư lệnh Hải quân Trung Quốc

Trước đó trong chuyến công du Bắc Kinh, Tư lệnh Hải quân Mỹ Ray Mabus đã mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận này, một cuộc tập trận có quy mô lớn nhất thế giới với hơn 40 chiến hạm đến từ 22 quốc gia.

Mục đích của cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương nhằm tăng cường sự phối hợp và mức độ thuần thục hiệp đồng tác chiến giữa quân đội các nước trong liên minh tham gia tập trận. Hầu hết các nước tham gia hoạt động tập trận này đều là đồng minh hoặc đối tác quan trọng của Mỹ.

Giới truyền thông Bắc Kinh cho rằng, việc mời Trung Quốc tham gia tập trận chung vành đai Thái Bình Dương là người Mỹ đang dành cho Bắc Kinh cơ hội quá tốt để nghiên cứu các hoạt động quân sự của Mỹ một cách trực tiếp ở cự ly gần.

Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương 2012 với 22 quốc gia tham dự, tuy nhiên Mỹ đã không mời Trung Quốc quan sát
Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương 2012 với 22 quốc gia tham dự, tuy nhiên Mỹ đã không mời Trung Quốc quan sát

Mỹ được giới truyền thông Bắc Kinh cho rằng là đối tượng tác chiến chủ yếu của quân đội Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại