Philippines duyệt binh mừng 77 năm ngày thành lập quân đội

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Tổng thống Aquino đã đến dự và chủ trì nghi lễ duyệt binh này với 2 lữ đoàn pháo binh, tăng thiết giáp tham gia.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 22/12 đưa tin, hôm qua 21/12/2012 tại một thành phố vệ tinh gần thủ đô Manila, quân đội Philippines đã tổ chức lễ duyệt binh chào mừng 77 năm ngày thành lập. 

Tổng thống Aquino đã đến dự và chủ trì nghi lễ duyệt binh này với 2 lữ đoàn pháo binh, tăng thiết giáp tham gia. Ngoài binh lính của 2 lữ đoàn này, Philippines còn điều động thêm khối học viên của các trường quân sự duyệt binh.

Quân đội Philippines được đánh giá là yếu nhất Đông Nam Á hiện nay từ chỗ một
Quân đội Philippines được đánh giá là yếu nhất Đông Nam Á hiện nay từ chỗ một "cường quốc quân sự" của thập niên 60 thế kỷ trước, khi Mỹ còn đồn trú tại quốc gia này
Philippines gọi nhập ngũ khá nhiều phụ nữ vào phục vụ trong quân đội
Philippines gọi nhập ngũ khá nhiều phụ nữ vào phục vụ trong quân đội
Trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên AP hồi tháng 5-2011, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin thừa nhận quân đội Philippines quá yếu, không thể chặn đứng được các hành động xâm phạm lãnh thổ mà nước ngoài đang làm, chẳng hạn như ở các khu vực đang tranh chấp chủ quyền. Tranh chấp mà ông Gazmin đề cập ở đây là vấn đề chủ quyền giữa Trung Quốc và Philippines ở biển Đông, một cuộc đối đầu ngày càng có nhiều diễn tiến phức tạp.
Trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên AP hồi tháng 5-2011, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin thừa nhận quân đội Philippines quá yếu, không thể chặn đứng được các hành động xâm phạm lãnh thổ mà nước ngoài đang làm, chẳng hạn như ở các khu vực đang tranh chấp chủ quyền. Tranh chấp mà ông Gazmin đề cập ở đây là vấn đề chủ quyền giữa Trung Quốc và Philippines ở biển Đông, một cuộc đối đầu ngày càng có nhiều diễn tiến phức tạp.
Với tổng dân số 101,833.938 người, Philippines có 2.081.388 người ở độ tuổi quân dịch. Quân số hoạt động trong biên chế chính thức là 120.000 người và 130.000 quân dự bị.
Với tổng dân số 101,833.938 người, Philippines có 2.081.388 người ở độ tuổi quân dịch. Quân số hoạt động trong biên chế chính thức là 120.000 người và 130.000 quân dự bị.
Tổng số vũ khí, khí tài trên mặt đất của Philippines là 2.379, trong số đó có 41 xe tăng, 559 xe thiết giáp, 309 pháo kéo, không có hệ thống phóng đa tên lửa.
Tổng số vũ khí, khí tài trên mặt đất của Philippines là 2.379, trong số đó có 41 xe tăng, 559 xe thiết giáp, 309 pháo kéo, không có hệ thống phóng đa tên lửa.
Tổng thống Aquino tham dự lễ duyệt binh
Tổng thống Aquino tham dự lễ duyệt binh
Philippines là nước có hải quân rất yếu. Manila dựa vào đồng minh Hoa Kỳ, chủ yếu tiếp nhận và tân trang lại các thiết bị có từ thời Thế chiến thứ hai mà quân đội Mỹ không còn sử dụng.
Philippines là nước có hải quân rất yếu. Manila dựa vào đồng minh Hoa Kỳ, chủ yếu tiếp nhận và tân trang lại các thiết bị có từ thời Thế chiến thứ hai mà quân đội Mỹ không còn sử dụng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại