Phát hiện thêm 12 động cơ MiG-21 trên tàu Triều Tiên bị bắt giữ

Trong quá trình bốc dỡ gần 100.000 tấn đường chuyên chở trên tàu Triều Tiên bị bắt giữ, hôm 30/7, các nhà điều tra Panama đã phát hiện thêm 12 động cơ chiến đấu cơ MiG-21 và 5 xe quân sự khả năng dùng để kiểm soát hoạt động của tên lửa.


	Giới chức Panama đang kiểm tra số hàng hóa trên tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên

Giới chức Panama đang kiểm tra số hàng hóa trên tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên

Hồi đầu tháng Bảy, các nhà điều tra đã tìm thấy 2 chiến đấu cơ MiG-21 do Liên Xô cũ sản xuất vào những năm 1950 và 2 hệ thống radar định vị tên lửa trên tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên, vốn bị chính quyền Panama chặn lại khi đang trên đường từ Cuba trở về nước hôm 15/7.

Bộ trưởng An ninh Panama -  Jose Mulino khẳng định số tang vật tìm được hoàn toàn không nằm trong danh mục được phía Cuba công bố là vũ khí "đã lỗi thời" gửi sang Triều Tiên để sửa chữa.

Chính quyền Panama cũng đề nghị Liên Hiệp Quốc lùi thời gian đưa các nhà chuyên gia tới điều tra tàu hàng của Triều Tiên sau 1 tuần (12/8) do quá trình bốc dỡ gần 100.000 tấn đường vẫn chưa hoàn thành.

Hiện nay, khoảng 25% số đường trên tàu Chong Chon Gang đã được di chuyển khỏi khoang chứa. Ngoài ra, các nhà điều tra Panama mới chỉ khám xét 2 khoang chứa hàng trên con tàu dài 155 m và còn 3 khoang hàng chưa được kiểm tra.

Chính quyền Panama đã huy động khoảng 500 cảnh sát tham gia điều tra tàu Chong Chon Gang. Ban đầu, tàu Chong Chon Gang bị giới chức Panama chặn lại khi đang di chuyển qua kênh đào Panama do nghi ngờ tàu hàng này chở ma túy. Sau vụ bắt giữ, quan chức Cuba đã thông báo với phía Panama rằng tàu Chong Chon Gang chở số đường Havana quyên góp ủng hộ người dân Triều Tiên.

Cho tới nay, giới chức Panama chưa phát hiện được bất cứ hệ thống tên lửa trên tàu Chong Chon Gang song không ngoại trừ khả năng tàu hàng này chở theo chất nổ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại