Pháp ngừng bàn giao tàu chiến Mistral: Nga phản ứng lạ

Thùy Dung |

Nga hiện không có kế hoạch kiện Pháp sau quyết định hoãn vô thời hạn chuyển giao tàu Mistral của Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov hôm 25/11, được hãng tin RIA Novosti dẫn lại.

“Chúng tôi không có kế hoạch kiện tụng gì vào lúc này. Mọi thứ đã được quy định trong hợp đồng và chúng tôi tuân thủ hợp đồng, như mọi người văn minh luôn làm” – ông nói.

Tuy nhiên, ông Borisov cảnh báo sẽ kiện Pháp nếu họ thực sự không chịu giao tàu, theo hãng tin TASS.

Trong khi đó, Interfax dẫn lời đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu – ông Vladimir Chizhov, cứng rắn nói Nga sẽ không xuống nước với Pháp vụ tàu chiến, đồng thời nhấn mạnh Pháp sẽ trả giá đắt nếu không thực hiện đúng hợp đồng.

“Chúng tôi không năn nỉ. Chúng tôi là một quốc gia kiêu hãnh, một siêu cường. (…) Nếu đây là quyết định cuối cùng của họ thì tôi nghĩ cái giá mà Pháp phải trả sẽ còn đắt hơn 2 con tàu Mistral và hơn cả khoản bồi thường mà Nga được nhận” – ông Chizhov dọa.

Trước đó cùng ngày 25/11, Tổng thống Pháp Hollande quyết định hoãn giao chiếc tàu lớp Mistral đầu tiên mang tên Vladivostok cho Nga với lý do “tình hình ở miền Đông Ukraine hiện tại” chưa cho phép.

Nga ký hợp đồng mua 2 tàu Mistral của Pháp vào tháng 6/2011, trị giá hợp đồng 1,6 tỉ USD. Theo kế hoạch, chiếc Vladivostok được giao vào ngày 14/11 vừa qua nhưng việc chuyển giao không diễn ra.

Trước tình hình này, vào ngày 16/11, hiệp hội Công nhân Pháp (một trong những liên đoàn lớn nhất ở nước này) đã kêu gọi Paris mong chóng hoàn thành hợp đồng Mistral và bàn giao cả hai chiếc tàu chiến cho Nga, nếu không rất có thể 2.500 nhân viên nhà máy đóng tàu sẽ phải chịu cảnh mất việc.

Trả lời phỏng vấn trên báo chí, đại diện liên đoàn Lao động cho biết giới công nhân trong nước cảm thấy ‘vô cùng kinh ngạc và phẫn nộ’ sau khi chính phủ Pháp tuyên bố hoãn ngày bàn giao tàu chiến vì sức ép từ Mỹ và EU, một động thái làm phát sinh thêm nhiều đợt trừng phạt mới chống lại Nga sau khi nước này sáp nhập Crimea và vì tình hình Ukraine hiện nay vẫn đang ở đỉnh điểm căng thẳng.

Giới quan sát quốc tế nhận định, hiện Pháp đang có nguy cơ buộc phải hủy hợp đồng với Nga. Theo các nguồn tin, đồng minh phương Tây đã lên tiếng yêu cầu Pháp phải chấp nhận hi sinh để làm tròn cam kết trừng phạt Nga vì cuộc khủng hoảng Ukraine.

Như vậy, nếu quyết định không giao hai tàu sân bay lớp Mistral cho Nga, Pháp sẽ phải chịu khoản tiền phạt phá vỡ hợp đồng lên tới 3 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại