Phương án "sốc nhất" của Pháp nếu phải hủy giao Mistral cho Nga

Quang Huy |

Theo tờ Le Figaro, Pháp đang tính tới phương án đánh chìm 2 chiếc tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral đóng cho Nga nếu phải hủy hợp đồng ký với Moscow.

Hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn thông tin từ tờ Le Figaro (Pháp) cho biết, Paris đang xem xét khả năng hủy 2 chiếc tàu đổ bộ chở trực thăng “Vladivostok” và “Sevastopol” trong trường hợp không thể bàn giao chúng cho Moscow.

Theo tờ Le Figaro, các tàu đổ bộ này có thể sẽ được tháo dỡ và vứt bỏ hoặc đánh chìm ngoài biển.

Phương án đánh chìm được tờ báo Pháp đánh giá là tiết kiệm nhất nhưng cũng “gây sốc nhất".

Theo lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Pháp, phương án này "không thể chấp nhận được, ít nhất nếu tôn trọng các công nhân nhà máy đóng tàu Saint-Nazaire, những người đã bỏ bao công sức chế tạo 2 chiếc tàu đổ bộ này”.

Helicopter Sevastopol class Mistral in the French port of Saint-Nazaire

Theo tờ Le Figaro, Pháp có thể đánh chìm 2 tàu đổ bộ Mistral đóng cho Nga.

Bên cạnh đó, tờ Le Figaro cũng tỏ ý nghi ngờ khả năng các tàu Mistral có thể được Pháp giữ lại sử dụng bởi:

Thứ nhất, Pháp đang cắt giảm ngân sách quốc phòng;

Thứ hai, các tàu đổ bộ mang trực thăng này được cải tiến theo những tiêu chuẩn đặt hàng của phía Nga.

“Nếu muốn giữ lại sử dụng sẽ phải điều chỉnh, cũng như trang bị lại cho 2 con tàu. Theo ý kiến của các chuyên gia, việc này sẽ tốn đến hàng trăm triệu USD" - Tờ Le Figaro viết.

Tờ báo này còn cho biết, Pháp cũng có phương án khác để giải quyết vấn đề, đó là tìm kiếm khách hàng mới.

Theo thông tin của Le Figaro, khách hàng tiềm năng có thể là Canada, Ai Cập và “một trong số các nước Bắc Âu”.

“Dù kết luận nào được đưa ra đi chăng nữa thì cái giá phải trả sẽ rất cao. Vì vậy, giục tốc sẽ bất đạt” - Một đại diện của quân đội Pháp chia sẻ với phóng viên tờ Le Figaro.

Trước đó, trang mạng Business Insider dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, trong quá trình đàm phán mới đây, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Hollande đã gần tiến tới một thỏa thuận cho phép Paris hủy hợp đồng bán chiến hạm Mistral.

Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. 

Trước đó, ông Hollande đã đánh tiếng về việc hủy bỏ hợp đồng và trả lại tiền tạm ứng cho phía Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại