Phần Lan tiếp nhận trực thăng vận tải NH90 cuối cùng

Văn Hiếu |

Quân đội Phần Lan vừa tiếp nhận trực thăng vận tải chiến thuật NH90 cuối cùng trong hợp đồng mua 20 chiếc với Tập đoàn công nghiệp châu Âu NHIndustries.

Phần Lan ký hợp đồng mua 20 chiếc NH90 giá 408 triệu USD với NHIndustries vào năm 2001 nhằm thay thế cho phi đội trực thăng vận tải Mi-8 của Nga nằm trong biên chế.

Đáng lẽ hợp đồng phải được hoàn thành đúng thời hạn là vào năm 2010 nhưng nó bị trì hoãn do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có vấn đề về tiến độ chế tạo.

Chính vì vậy, NHIndustries đã phải nộp phạt 22,3 triệu USD cho Chính phủ Phần Lan vì sự chậm trễ này.

Một chiếc NH90 trong biên chế Quân đội Phần Lan. Ảnh: flickr.com

Đến năm 2013, Phần Lan và NHIndustries lại ngồi vào bàn đàm phán rồi ký hợp đồng mới kéo dài đến năm 2018.

Trong đó vẫn bao gồm việc chuyển giao hoàn toàn 20 chiếc NH90 và gói nâng cấp dòng trực thăng này nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và tương lai của Quân đội Phần Lan.

NH90 được coi là một trong những dòng trực thăng hiện đại nhất châu Âu hiện nay.

Nó được trang bị hệ thống cảm biến, điện tử hàng không và vũ khí mới nhất không chỉ phục vụ khả năng chiến đấu mà còn bảo đảm an toàn cao cho phi hành đoàn.

Phần lớn vật liệu dùng để chế tạo máy bay trực thăng NH90 là vật liệu composite có trọng lượng nhẹ

Được trang bị 2 động cơ, NH90 có khả năng chuyên chở khoảng 20 binh sĩ hoặc 2,5 tấn hàng hóa.

Ngoài ra, NH90 có móc treo để chở theo khoảng 700 kg hàng hóa ở ngoài. Với tốc độ tối đa hơn 290 km/h, máy bay có tầm hoạt động khoảng 1.200 km.

Hiện tại, NH90 được biết tới là chương trình phát triển trực thăng lớn nhất mà các quốc gia châu Âu từng thực hiện.

Theo khuôn khổ chương trình này có trên 500 chiếc NH90 được Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Hy Lạp, Oman, Australia, New Zealand, Tây Ban Nha và Bỉ nâng cấp và mua mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại