Những vũ khí Iran có thể giúp Syria đối phó Mỹ

Chỉ huy lực lượng đặc biệt Quds trực thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran, thiếu tướng Qasem Soleimani, khẳng định Tehran sẽ hỗ trợ Syria tới cùng.

Tướng quân đội Iran tuyên bố hỗ trợ Syria tới cùng

TTXVN dẫn thông tin từ Tân Hoa Xã cho biết, Chỉ huy lực lượng đặc biệt Quds trực thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran, thiếu tướng Qasem Soleimani, khẳng định Tehran sẽ hỗ trợ Syria tới cùng.

Nhật báo Tehran Times ngày 5/9 dẫn phát biểu của ông Soleimani tại Hội đồng chuyên gia Iran cho biết, Mỹ đã phải dùng tới nhiều thủ đoạn để lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, từ việc gây sức ép chính trị đối với Damascus tới tìm mọi cớ để cáo buộc Chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học chống người dân nước này.

Những vũ khí Iran có thể giúp Syria đối phó Mỹ
Chỉ huy lực lượng đặc biệt Quds trực thuộc quân đội Iran, thiếu tướng Qasem Soleimani. (Nguồn: presstv.ir)

Ông Soleimani khẳng định rằng Mỹ sẽ không thể đạt được bất cứ ý đồ nào ở Syria và nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ hỗ trợ Syria tới cùng như một mặt trận kháng chiến chống Israel.

Trước đó, hôm 4/9 hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehqan khẳng định quân đội và dân tộc Syria đã chuẩn bị sẵn sàng tự vệ trước bất cứ mối đe dọa tiềm tàng nào.

Ông Dehqan cho biết dân tộc và Chính phủ Syria đã sẵn sàng đối phó trước bất cứ cuộc tấn công nào và "họ có các công cụ và phương tiện cần thiết để tự vệ", nhấn mạnh rằng mọi sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Syria sẽ dẫn tới tình trạng bất ổn trong khu vực. Một cuộc tấn công như vậy sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với khu vực và phương Tây cũng như thổi bùng cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này lan rộng toàn khu vực.

Hiện Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc hội để tiến hành một cuộc tấn công quân sự hạn chế ở Syria để trừng phạt hành động sử dụng vũ khí hóa học gần thủ đô Damascus hôm 21/8.

Sức mạnh quân sự Iran đứng thứ 12 toàn thế giới

Với những tuyên bố cứng rắn và đầy tự tin trong việc ủng hộ Syria, dư luận quốc tế đã phải tự hỏi sức mạnh quân sự của Iran đến mức nào?

Global Fire Power - GFP, trang web đánh giá sức mạnh quân sự của các nước trên thế giới đã xếp Iran vào vị trí 12, ngay sau những nước có nền quân sự lớn mạnh như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ... Cũng theo danh sách của GFP, tính đến cuối tháng 6/2011 Iran đang có gần 545.000 quân nhân, hơn 12.000 trang thiết bị vũ khí bộ binh, hơn 1.000 máy bay quân sự và gần 250 tàu chiến các loại.

Những vũ khí Iran có thể giúp Syria đối phó Mỹ
Xe tăng Safir-74 của Iran được nâng cấp từ phiên bản T-72 do Nga chế tạo

Tháng 11/2012, trong cuộc tập trận mang tên “Modafe một e Aseman-e Velayat 4” hay còn gọi là “Bảo vệ bầu trời 4” diễn ra trong vòng một tuần lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng thử hàng loạt tên lửa nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của nước này khiến thế giới không khỏi bất ngờ.

IRGC đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-200 tại thành phố cảng Bandar Abbas, miền nam nước này. Người chỉ huy của lực lượng Phòng không không quân Iran cho biết, hệ thống tên lửa vừa được triển khai thành công này là có thể tiêu diệt được nhiều mục tiêu ở trên cao.

Trong một cuộc tập trận, Iran cũng đã thử hai tên lửa tự chế là Qader và Ya –Zahra tại ba tỉnh miền đông nam nước này. Theo hãng thông tấn Iran (IRNA), tên lửa Qader được trang bị hệ thống máy định tầm laser và điện quang. Hai tên lửa tự chế này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở tầm thấp rất nhanh. Trước đó một ngày, Iran đã tiến hành bắn thử tên lửa đất đối không Hawk tại một địa điểm bí mật ở Iran.

Những vũ khí Iran có thể giúp Syria đối phó Mỹ
Iran phóng thử tên lửa đất đối không trong cuộc tập trận 11/2012

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, tướng Ahmad Vahid cho biết, các chuyên gia Iran cũng đã thiết kế hai mô hình loại thủy phi cơ và ra mắt trong đợt này. Thủy phi cơ này có khả năng phóng tên lửa cũng như các loại máy bay không người lái.

Theo Press TV, ngoài hàng loạt tên lửa, hệ thống pháo binh và phòng không, Iran còn triển khai hàng loạt hệ thống vũ khí và thiết bị quân sự như hệ thống do thám, máy bay chiến đấu như F4, F5, F14, Mirage và Sukhoi. Một số máy bay tiếp nhiên liệu cũng được trình làng trong đợt tập trận này.

Trong khi đó, Iran cũng sở hữu hàng loạt những vũ khí hiện đại có thể giúp Syria trong chiến tranh.

Iran được cho rằng đang sở hữu lực lượng tên lửa đông đảo gồm: Tên lửa Katyushas (tầm bắn 25 km - 16 dặm)​​, Fahr-3 tầm bắn 45km (28 dặm), Fajr-5 (75km; 47 dặm), Zelzal-2 (200 km; 124 dặm) và có khả năng có cả tên lửa Fateh-110 (tầm bắn 200km) và tên lửa Scud-D có thể mang đầu đạn 750kg. Ngoài ra, kho tên lửa của Iran bao gồm một phiên bản cải tiến của tên lửa Shahab-3, Ghadr-1, có tầm bắn 1.600 km. Tuy nhiên, Iran hiện chỉ sở hữu khoảng 6 bệ phóng cho loại tên lửa này.

Theo thông tin trên website của Tạp chí “Học giả ngoại giao” (The Diplomat) của Nhật Bản ngày 11/5, loại tên lửa đạn đạo chống hạm có uy lực cực lớn của Iran được đặt tên là Khalije Fars “Persian Gulf” cũng được chế tạo trên cơ sở của Conqueror-110. Theo các phương tiện truyền thông của Iran, loại tên lửa siêu âm đầu đạn 650kg này có khả năng đối phó với mọi phương tiện đánh chặn, có khả năng tấn công chính xác tuyệt vời.

Những vũ khí Iran có thể giúp Syria đối phó Mỹ
Tên lửa đạn đạo chống tàu sân bay Khalije Fars “Persian Gulf” của Iran

Quân đội Iran cũng sở hữu 'quái vật 8 nòng' được cho rằng có thể triệt hạ tên lửa hành trình Tomahawk đó là hệ thống pháo phòng không Mesbah-1, được giới thiệu lần đầu vào tháng 5/2010. Thực chất, Mesbah-1 là bản “độ” cực kỳ ấn tượng của pháo phòng không Zu-23-2 do Liên Xô thiết kế từ những năm 1950. Cùng là pháo phòng không tầm thấp cỡ nòng 23mm nhưng nếu như Zu-23-2 chỉ có 2 nòng pháo thì Mesbah-1 có tới 8 nòng, nghĩa là nhiều gấp 4 lần nguyên mẫu. Không chỉ vậy, theo thông tin từ phía Iran cung cấp, Mesbah-1 có tốc độ bắn lên tới 4.000 phát/phút, nhanh gấp 10 lần so với nguyên mẫu.

Những vũ khí Iran có thể giúp Syria đối phó Mỹ
Mesbah-1 được xuất hiện trong một buổi lễ duyệt binh ở Tehran.

Ngày 16/6, tờ The Independent của Anh đưa tin, Iran đã quyết định sẽ triển khai 4.000 quân tới Syria hỗ trợ quân đội của Tổng thống Syria Bashar Assad. Thông tin về quyết định triển khai quân tới Syria của Iran chỉ được công bố vài ngày sau khi Mỹ tuyên bố có bằng chứng rõ ràng về việc quân đội chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học cho thấy sự sẵn sàng của Iran trong việc sát cánh bên quân chính phủ Syria.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại