Những sĩ quan "chân dài" đầu tiên vào biên chế tàu ngầm hạt nhân Mỹ

phandoanphuc1983@gmail.com |

Để được nhận vào biên chế của lực lượng tàu ngầm hạt nhân Mỹ, Leveque, Cowan và Noonan đã phải nỗ lực rất nhiều

Ngày 5/12 vừa qua, lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ chính thức nhận 3 quân nhân đầu tiên vào phục vụ trong biên chế. 3 nữ sĩ quan này được biên chế về 2 chiếc tàu ngầm hạt nhân USS Maine  số hiệu SSBN 741 và USS Wyoming số hiệu SSBN 742.
Những sĩ quan "chân dài" đầu tiên vào biên chế tàu ngầm hạt nhân Mỹ 1
Marquetle Leveque chính thức trở thành nữ sĩ quan chỉ huy đầu tiên của lực lượng tàu ngầm hạt nhân Gold Crew Mỹ
Trung úy Marquettle Leveque được điều động về phục vụ nhóm Gold Crew trong khi 2 đồng đội của cô, Trung úy Amber Cowan và Jennifer Noonan được biên chế vào nhóm Blue Crew, một trong 2 đội tàu ngầm hạt nhân chiến lược của hải quân Hoa Kỳ.
Buổi lễ bàn giao nữ sĩ quan về nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới được diễn ra trang trọng tại căn cứ tàu ngầm hải quân Kings Bay thuộc tiểu bang Georgia và căn cứ Kitsap Bangor thuộc Washington.
Những sĩ quan "chân dài" đầu tiên vào biên chế tàu ngầm hạt nhân Mỹ 2
Lễ tiếp nhận tân sĩ quan và giao nhiệm vụ cho Leveque
Để được nhận vào biên chế của lực lượng tàu ngầm hạt nhân Mỹ, Leveque, Cowan và Noonan đã phải nỗ lực rất nhiều, trải qua các kỳ kiểm tra và chứng minh năng lực trước yêu cầu của chỉ huy đơn vị tàu ngầm hạt nhân chiết lược.
Trung tá William Johnson nhóm Blue Crew, người gắn huy hiệu cho nữ sĩ quan đầu tiên của lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược Mỹ phát biểu: "Họ thực sự xứng đáng tham gia vào đội ngũ thủy thủ tàu ngầm hạt nhân chiến lược và đủ điều kiện phục vụ trong biên chế lực lượng."
Những sĩ quan "chân dài" đầu tiên vào biên chế tàu ngầm hạt nhân Mỹ 3
Để được đứng trong biên chế hàng ngũ sĩ quan chỉ huy tàu ngầm hạt nhân Mỹ, Leveque và đồng đội của cô đã phải nỗ lực rất nhiều
Trung tá Christopher Nash, sĩ quan chỉ huy nhóm Gold Crew vui vẻ cho ibết: "Hôm nay (5/12) là một dịp rất đặc biệt bởi vì 2 sĩ quan trẻ tuổi, tài năng đã giành được quyền lãnh đạo thế hệ các thủy thủ tàu ngầm hạt nhân  trẻ. Ngoài ra, điều đặc biệt còn nằm ở chỗ các tân sĩ quan này hoàn toàn có thể đại diện cho tài năng, kỹ thuật, tương lai của đất nước chúng ta".
Leveque, Cowan, Noonan là 3 trong số 24 nữ sĩ quan trẻ được điều động về phục vụ lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược Mỹ, trong đó có 17 sĩ quan thông tin và 7 sĩ quan hậu cần - kỹ thuật.
Những sĩ quan "chân dài" đầu tiên vào biên chế tàu ngầm hạt nhân Mỹ 4
Vui sướng khi được nhận huy hiệu lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược Mỹ
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại