Những "chim sắt" có hình dáng kỳ lạ nhất trong lịch sử

Bảo An |

(Soha.vn) - Các kỹ sư hàng không đã thiết kế những chiếc máy bay có kiểu dáng kỳ lạ, giống một thùng dầu, bánh ngọt hay cá hồi...

Cùng chiêm ngưỡng 25 máy bay có kiểu dáng kỳ lạ nhất thế giới:

Máy chiến đấu Stipa-Caproni của Italia có thân hình thùng dầu (được thử nghiệm vào năm 1932).

“Bánh kếp bay” là biệt danh được đặt cho chiến đấu cơ Vought V-173 của Hải quân Mỹ (1942).

Blohm & Voss BV 141, máy bay do thám chiến lược của Đức được sử dụng trong Thế chiến thứ 2. Nó được thiết kế không đối xứng.

Máy bay ném bom Douglas XB-42 Mixmaster (1944).

Chiến đấu cơ Libellula của Không quân Anh được gắn thêm 2 cánh phía trước rất kỳ lạ (1945).

Máy bay kép North American XF-82 của Không quân Mỹ có thể thực hiện những chuyến bay đường dài (1946).

Máy bay ném bom Northrop XB-35 được phát triển cho Không quân Mỹ sử dụng trong Thế chiến thứ 2.

McDonnell XF-85 Goblin được phát triển từ máy bay ném bom Convair B-36 của Mỹ (1948).

Máy bay 3 động cơ Martin XB-51 của Mỹ. Một động cơ ở đuôi và hai động cơ phía trước (1949).

Chiến đấu cơ Douglas X-3 Stiletto được thiết kế có thể đạt tốc độ siêu thanh (1953 - 1956).

“Cá hồi” Lockheed XFV của Không quân Mỹ (1953).

Mô hình bay De Lackner HZ-1 Aerocycle có thể chở một binh sĩ trong các sứ mệnh do thám (1954).

Chiến đấu cơ Snecma Flying Coleoptere được thiết kế với kiểu dáng kỳ dị và có thể cất hạ cánh theo phương thẳng đứng (1958).

Avro Canada VZ-9 Avrocar, một máy bay chiến đấu hình đĩa được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Mỹ (1959).

HL-10 là 1 trong 5 chiến đấu cơ được phát triển bởi NASA (1966 - 1970).

Máy bay vận tải Dornier Do 31 của Đức (1967).

Máy bay không cánh chạy bằng động cơ phản lực Aerodyne (1968).

Hyper III được thiết kế giống tàu con thoi. Máy bay được phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu máy bay của NASA (1969).

Bartini Beriev VVA-14, máy bay cất cánh theo phương thẳng đứng của Nga (1970).

Máy bay Ames-Dryden (AD)-1 có thiết kế cánh xiên độc đáo của NASA (1979 - 1982).

Máy bay vận tải B377PG của NASA có hình dạng giống cá voi (1980).

Chiến đấu cơ X-29 do NASA phát triển (1984 - 1992).

Máy bay không đuôi X-36 được McDonnell Douglas thiết kế cho NASA (1996 - 1997).

Beriev Be-200 Seaplane, máy bay lưỡng cư đa nhiệm của Nga (1998).

Máy bay 4 cánh Proteus được phát triển bởi NASA (1998).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại