Những chiến công của lựu pháo tiễn đưa linh cữu Đại tướng

Minh Đức |

(Soha.vn) - Loại lựu pháo M30 122mm tiễn đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những đóng góp quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Tang lễ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày 12-13/10/2013. Trong nghi lễ trọng đại này, linh cữu của Đại tướng được đặt trên linh xa, phía sau kéo theo một khẩu lựu pháo M30 122mm.

Ngày nay lựu pháo M30 122mm chủ yếu phục vụ cho các hoạt động nghi lễ quan trọng của đất nước.Trong ảnh lựu pháo M30 đang chuẩn bị bắn loạt đạn chào mừng 1.000  năm Thăng Long-Hà Nội.

Hiện nay, lựu pháo M30 122mm chủ yếu phục vụ cho các hoạt động nghi lễ quan trọng của đất nước.Trong ảnh: Lựu pháo M30 đang chuẩn bị bắn loạt đạn chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Điều ít ai biết rằng, khẩu lựu pháo này đã có những đóng góp quan trọng trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ của đất nước. M30 122mm là một loại lựu pháo kéo xe được chế tạo tại Liên Xô vào năm 1938, do đó còn có tên gọi khác là M1938. Pháo được chấp nhận trang bị trong Hồng quân Liên Xô từ năm 1939.

Công tác sản xuất lựu pháo M30 được thực hiện trong giai đoạn từ năm 1939-1955. Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, lựu pháo M30 là loại pháo mặt đất cấp sư đoàn của Hồng quân Liên Xô. Lựu pháo M30 được sử dụng cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực, tiêu diệt bộ binh, nó cũng có khả năng hạn chế trong việc chống lại xe thiết giáp bọc giáp mỏng.

Pháo có chiều dài tổng thể 5,9 mét, nòng pháo dài 2,8 mét cả khóa nòng, rộng 1,98 mét, cao 1,82 mét, trọng lượng chiến đấu 2.450kg, ê kíp vận hành 3 người. Pháo có một bộ phận giảm giật ở phía trên và phía dưới. Pháo có 2 càng có thể mở ra hoặc khép lại, càng này vừa để làm chân chống ổn định cho pháo khi bắn cũng vừa để kéo pháo đi khi hành quân.

Pháo có góc nâng nòng pháo tối đa là 63,5 độ, quay ngang 49 độ, tốc độ bắn 5-6 viên/phút, tầm bắn tối đa 11,8km, pháo có 2 tấm kiên nhỏ 2 bên để bảo vệ ê kíp vận hành khỏi mảnh đạn pháo của đối phương. Lựu pháo M30 đã góp phần rất quan trọng trong chiến thắng của Hồng quân trước Đức quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Lựu pháo M30 122mm sẽ được vinh dự đưa tiễn linh cửu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghĩ cuối cùng.

Lựu pháo M30 122mm sẽ được vinh dự đưa tiễn linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lựu pháo M30 122mm được Liên Xô viện trợ cho quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Thời điểm Liên Xô chuyển giao M30 cho Việt Nam không thực sự rõ ràng nhưng ngay khi được chuyển giao, lựu pháo M30 122mm đã trở thành loại pháo mặt đất cấp chiến dịch của quân đội nhân dân Việt Nam.

Loại pháo này đã tham gia nhiều trận đánh quan trọng của quân đội Việt Nam, góp phần tạo nên danh tiếng lẫy lừng cho pháo binh Việt Nam. Cùng với các pháo mặt đất khác như M-46 130mm, D-74 122mm, D-30 122mm đã khiến cho quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa phải khiếp vía.

Tuy nhiên, so với những loại pháo mặt đất được Liên Xô viện trợ cho Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ như pháo nòng dài M-46 130mm, D-74 122mm, D-30 122mm thì lựu pháo M30 122mm có phần lép vế về tầm bắn. Các loại pháo nói trên đều có tầm bắn hơn gấp đôi, tốc độ bắn cũng nhanh hơn so với M30 122mm.

Lựu pháo M30 122mm đã góp những chiến công quan trọng trong những năm kháng chiến chống Mỹ.
Lựu pháo M30 122mm đã góp những chiến công quan trọng trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Ảnh minh họa nước ngoài.

Tuy có tầm bắn khiêm tốn nhưng lựu pháo M30 122 mm cũng đóng góp công lao không nhỏ trong các chiến dịch quân sự lớn của quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ chủ yếu sử dụng các loại lựu pháo như: Lựu pháo M2A1 105mm tầm bắn 11,2km, lựu pháo M-114 155mm tầm bắn 14,6km. So với 2 loại lựu pháo này thì tầm bắn của lựu pháo M30 122 mm là tương đương nhau.

Thậm chí lựu pháo M30 122mm còn có lợi thế tốc độ bắn nhanh hơn so với lựu pháo M-114 155mm của Mỹ. Ngày nay, lựu pháo M30 122mm chủ yếu được phục vụ cho các hoạt động nghi lễ tại Việt Nam như quốc tang hay phục vụ trong các lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Lựu pháo M30 122mm đã bắn loạt đạn chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội vào năm 2010.

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

 
 

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Bạn đọc có những dòng cảm xúc, thơ, văn, kỷ niệm, hình ảnh... về Đại tướng muốn chia sẻ với nhân dân cả nước xin gửi về email: info@soha.vn. Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại