Nhật triệu đại sứ Trung Quốc vì đảo tranh chấp

Tokyo hôm nay triệu tập đại sứ Trung Quốc, sau khi các tàu của Bắc Kinh liên tục hoạt động quanh quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông.

Một tàu hải giám của Trung Quốc. Ảnh: Press Tv

'Bộ Ngoại giao đã triệu tập đại sứ Trung Quốc về việc các tàu thâm nhập vùng nước quanh quần đảo Senkaku", AFP dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay, nhắc đến quần đảo do Tokyo quản lý, nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Động thái trên diễn ra sau khi các tàu Trung Quốc hôm qua xuất hiện nhiều giờ liền tại vùng biển quanh quần đảo tranh chấp trên.

Hai tàu hải giám đến khu vực này vào khoảng trước 9h30 sáng (giờ địa phương). Hãng thông tấn Kyodo đưa tin hai tàu ở lại đó trong khoảng 14 tiếng.

Các tàu Trung Quốc thường xuyên ra vào khu vực trên suốt nhiều tháng nay. Các nhà quan sát nhận định đây là một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tạo ra một "lề thói mới" khiến Tokyo phải chấp nhận.

Hồi tháng 12, một máy bay của chính phủ Trung Quốc đi vào không phận phía trên quần đảo khiến Nhật Bản phải điều các chiến đấu cơ ra chặn. Trong những tuần gần đây, cả hai nước điều máy bay quân sự đến khu vực này nhưng không xảy ra vụ đụng độ nào.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những tuyên bố cứng rắn và các vụ đối đầu thường xuyên này vẫn làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang bất ngờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại