Nhật phát triển công nghệ chống máy bay tàng hình

Bộ Quốc phòng Nhật phát triển một công nghệ rađa mới có khả năng phát hiện và theo dõi máy bay tàng hình vào năm tài khóa 2014.

Máy bay tàng hình J-31 của Trung Quốc - Ảnh: China.org
Máy bay tàng hình J-31 của Trung Quốc - Ảnh: China.org

Hãng tin Jiji dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng nói bộ sẽ dành khoảng 3,7 tỷ yen (khoảng 37,5 triệu USD) cho dự án này. Việc một loạt máy bay tàng hình mới được phát triển trên thế giới khiến Tokyo phải xem xét kế hoạch này.

Trung Quốc, nước đang có mâu thuẫn với Nhật quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, đã thử nghiệm thành công máy bay chiến đấu cỡ nhỏ J-31 và mẫu máy bay hai động cơ J-20. Trong khi đó, Nga tăng tốc hoàn thiện máy bay Sukhoi T-50.

Dự kiến Nhật mất khoảng 6 năm cho dự án và ít nhất là 10 năm trước khi đưa hệ thống mới vào sử dụng. Nhật hi vọng hệ thống mới có thể lắp đặt trên xe để di chuyển linh hoạt. Song song với kế hoạch này, Nhật Bản cũng bắt đầu nghiên cứu hệ thống hỏa lực có khả năng đánh chặn các loại máy bay tàng hình.

Theo nguồn của Bộ Quốc phòng Nhật, hệ thống rađa mới có thể sẽ được bố trí tại đảo Miyako (tỉnh Okinawa) nằm gần không phận Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại