Nhật đang tạo hành lang để cung cấp vũ khí cho quân đội Mỹ

Sau khi thông qua việc diễn giải hiến pháp để cho phép QĐ Nhật thực hiện quyền phòng vệ tập thể, Nhật đang muốn thêm 1 bước nữa để hỗ trợ các lực lượng đồng minh, mà cụ thể là Mỹ.

Nguồn tin chính phủ Nhật cho hay họ đang xem xét việc tạo hành lang pháp lý để có thể cung cấp vũ khí, đạn dược và hỗ trợ hậu cần cho quân đội Mỹ.

Trước đó, Nhật không được phép cung cấp vũ khí hay đạn dược cho quân đội nước khác. Chỉ khi chính quyền thủ tướng Shinzo Abe thực hiện diễn giải lại hiến pháp hồi đầu tháng thì Nhật mới được bật đèn xanh thực hiện điều này mà không vi hiến.

Chính phủ Nhật hy vọng sự thay đổi liên quan đến việc cung cấp vũ khí sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay. Thủ tướng Shinzo Abe cũng muốn đạo luật này sẽ dọn được cho các bước chuyển mình mạnh mẽ tiếp theo để loại bỏ các hạn chế về hoạt động quân sự của Nhật Bản bên ngoài lãnh thổ, nhằm đóng góp tích cực hơn đối với hòa bình toàn cầu.

Dù không nói ra nhưng ai cũng biết việc Nhật muốn cung cấp vũ khí đạn dược và hậu cần cho quân đội Mỹ chính là cung cấp cho lực lượng quân sự Mỹ đang đóng ở khu vực Okinawa và Tây Thái Bình Dương. Trong chính sách xoay trục châu Á của Mỹ, lực lượng này đóng vai trò then chốt để kiềm chế sự trỗi dậy đáng lo ngại của Bắc Kinh.

Cái khó khăn nhất của Mỹ trong việc duy trì một lực lượng quân đông đảo ở Tây Thái Bình Dương chính là chi phí do Mỹ đang có nhiều vấn đề để lo trên toàn cầu. Việc cung cấp vũ khí đạn dược hậu cần từ Mỹ sang Tây Thái Bình Dương cực kỳ tốn kém.

Nhưng lúc này, Nhật đang tính cách giúp Mỹ giải bài toàn về chi phí. Một khi bài toán này được giải xong, Mỹ không còn vấn để gì phải lo lắng trong chính sách xoay trục, kiếm chế Bắc Kinh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại