Nhật Bản thử nghiệm thành công tên lửa mới ở Mỹ

D.Nhung |

Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản (JGSDF) mới đây đã thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không Chu-SAM Kai và phá hủy 100% các mục tiêu ở bãi phóng tên lửa White Sands thuộc miền nam New Mexico, trang web của Quân đội Hoa Kỳ đưa tin hôm 13/11.

Chu-SAM Kai là một phiên bản nâng cao của hệ thống tên lửa tầm trung đất đối không Chu-SAM, được phát triển và sản xuất tại Nhật Bản. Đây là loại tên lửa đa động cơ đẩy được phóng từ bệ phóng di động và trước đó, nó cũng đã được thử nghiệm vào năm 2014.

“Chu-SAM (KAI) được phát triển nhằm tăng khả năng chống lại các mối đe dọa như tên lửa hành trình.

Bằng cách sử dụng bộ cảm biến và mạng lưới công nghệ tiên tiến, Chu-SAM (KAI) làm tăng khả năng phòng thủ chống lại tên lửa hành trình, đồng thời giúp giảm chi phí mua sắm", Bộ Quốc phòng Nhật Bản (MOD) giải thích.

Giống như Chu-SAM, hệ thống phòng không Chu-SAM Kai được đặt trên bệ phóng các xe tải cấu hình 8 x 8, bao gồm trung tâm chỉ huy, đơn vị radar, bệ phóng, và bộ phận chuyển tải trọng.

Các xe tải này không được bọc thép nên các hệ thống không được bảo vệ bằng các lá chắn. Mỗi xe được trang bị 6 tên lửa," theo trang web weaponsystems.net đưa tin.

Chu-SAM có thể theo dõi tới 100 mục tiêu và tiêu diệt 12 mục tiêu cùng một lúc. Với một tốc độ khoảng Mach 2,5 (3000 km/h), nó đánh bại cả máy bay chiến đấu, trực thăng và tên lửa hành trình. Tuy nhiên, khả năng chính xác của Chu-SAM Kai vẫn chưa được nêu rõ.

"Kai là một hệ thống phức hợp, trong đó mỗi bộ cảm biến được kết nối hệ thống đánh chặn các mối đe dọa từ máy bay chiến đấu.

Tuy nhiên, Nhật Bản chưa có thiết bị đáp ứng nhu cầu thử tên lửa Chu-SAM Kai”, Kazuhiro Tobo, lãnh đạo phụ trách thử tên lửa Chu-SAM Kai thuộc Viện nghiên cứu và phát triển kỹ thuật Nhật Bản cho biết.

Hiện tại, có 15 tiểu đoàn JGSDF (mỗi tiểu đoàn bao gồm khoảng 30 binh lính) đang tham gia cuộc tập trận tên lửa ASP ở Mỹ và dự kiến sẽ kéo dài cho đến cuối tháng mười một.

Theo Đại tá Koji Maekawa, chỉ huy của cuộc tập trận năm nay cho hay: "Tại Nhật Bản, chúng tôi không có bất kỳ bãi phóng nào để tiến hành tập trận bắn đạn thật. Cuộc tập trận ASP rất quan trọng đối với chúng tôi để duy trì một liên minh giữa Mỹ và Nhật Bản".

Trong mùa hè năm 2015, JGSDF đã tiến hành phóng thử nghiệm 10 tên lửa đánh chặn các mục tiêu khác nhau, bao gồm cả một hệ thống mục tiêu GQM-163A Coyote được sử dụng để mô phỏng tên lửa hành trình siêu âm.

Quân đội Mỹ đã khá ấn tượng với sự chuyên nghiệp của quân đội Nhật Bản.

"Nhóm thử nghiệm Nhật Bản mà chúng tôi được làm việc cùng vô cùng tuyệt vời; họ có nhiều kinh nghiệm và được đào tạo những thứ mà họ cần để thành công", Henry Sedillo, một quan chức khu phóng tên lửa White Sands cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại