Nhật Bản sẽ tăng cường lực lượng đáp trả lại hành động của Trung Quốc

Nguyễn Hiền |

(Soha.vn) - Nhật Bản quyết định tăng cương triển khai 40 tàu tuần tra đối với đảo Senkaku, thành lập Đội quân Senkaku đối phó tàu công vụ Trung Quốc.

 

Ngày 24/12, tờ Sankei Shimbun Nhật Bản có bài viết cho rằng, xét tới việc tàu công vụ Trung Quốc xâm nhập vùng biển đảo Senkaku ngày càng gia tăng, ngày 23/12, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản quyết định, sẽ tiếp tục tăng cường công tác triển khai tàu tuần tra cho Ban bảo vệ bờ biển Naha, Khu 11, đồng thời thiết lập “đội quân Senkaku” đối phó với tàu thuyền Trung Quốc.

Biên đội tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản

 

Phía Nhật cho rằng, các hành động của Trung Quốc nhằm vào đảo Senkaku có thể kéo dài, nên không thể không ứng phó đặc biệt.

Tờ Sankei Shimbun cho biết, ngày 11/9, sau khi Chính phủ Nhật Bản thực hiện phương châm quốc hữu hóa đối với đảo Senkaku, ngoài những tình hình bất lợi của thời tiết như bão, tàu công vụ Trung Quốc đã liên tục hoạt động ở vùng biển đảo Senkaku và mỗi tuần có 1-2 lần xâm phạm lãnh hải Nhật Bản.

Tàu tuần tra Nhật Bản xua đuổi tàu Ngư chính-35001 Trung Quốc.

 

Đồng thời, Trung Quốc còn điều động máy bay hải giám tiến hành xâm phạm không phận đảo Senkaku. Dư luận Nhật Bản cho rằng, máy bay Trung Quốc gần đây nhiều lần xâm phạm hoặc tiếp cận không phận Nhật Bản, đây là biểu hiện đa dạng hóa các hành động khiêu khích của Trung Quốc.

Quan chức Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho rằng, tàu công vụ Trung Quốc tiến hành hoạt động ở vùng biển đảo Senkaku sẽ không tránh khỏi xảy ra một cuộc chiến lâu dài.

 

Máy bay hải giám Y-12 số hiệu B-3837 và B-3807 Trung Quốc xâm phạm không phận đảo Senkaku, bị máy bay chiến đấu F-15 Nhật Bản truy đuổi.

 

Đối với vấn đề này, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản quyết định sẽ toàn lực tiến hành ứng phó, tăng điều động khoảng 40 tàu tuần tra tới đảo Senkaku, đồng thời căn cứ vào tình hình để điều động thích hợp các tàu tuần tra trên cả nước để tiến hành ứng phó.

Bài báo còn cho biết, chức năng vốn có của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ở chỗ tìm kiếm cứu nạn trên biển và tấn công tội phạm, vượt biên trái phép trên biển.

Phía Trung Quốc tiến hành hoạt động “tuần tra” lâu dài ở vùng biển đảo Senkaku sẽ làm phân tán chức năng của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản.

Toàn bộ lực lượng rất khó tập trung toàn bộ cho việc ứng phó với tàu thuyền Trung Quốc, vì vậy Nhật Bản quyết định thiết lập một lực lượng riêng ở Ban bảo vệ bờ biển Naha – Khu 11, tăng cường triển khai đặc biệt để ứng phó với tàu công vụ Trung Quốc.

Ngoài ra, quan chức Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản còn cho biết, “trong tương lai, điều rất có khả năng xảy ra là, tàu công vụ Trung Quốc sẽ áp dụng chiến thuật 1 chọi 1”. Phía Trung Quốc thường điều 4-5 tàu công vụ cùng tuần tra đảo Senkaku, nhưng trong tương lai số lượng sẽ còn tăng lên.

Được biết, “đội quân Senkaku” do Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thành lập sẽ lấy Ban bảo vệ bờ biển Ishigaki, tỉnh Okinawa làm cứ điểm/trụ sở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại