Nhật Bản dự chi ngân sách quốc phòng kỷ lục hơn 48 tỷ USD

Bộ QP Nhật Bản dự kiến sẽ đề xuất kế hoạch ngân sách QP tài khoá 2015 lên tới 5.050 tỷ yen (khoảng 48,5 tỷ USD) kể từ 4/2015, tập trung vào các giải pháp thúc đẩy phòng vệ đảo xa.

Ngân sách đề xuất dự kiến công bố chính thức vào ngày 29/8, bao gồm cả chi phí tái bố trí quân đội Mỹ, đánh dấu mức tăng 3,5% so với ngân sách tài khoá 2014 và xuất hiện đúng thời điểm Thủ tướng Shinzo Abe đang xốc lại chính sách an ninh.

Trong khi một quan chức cấp cao bộ này cho rằng ngân sách tăng chủ yếu là do Nhật Bản mua thêm hai chuyên cơ mới dùng cho Thủ tướng và hoàng tộc, phân bổ ưu tiên của ngân sách lần này sẽ dành cho kế hoạch phòng vệ đảo xa.

Đề xuất ngân sách trong tài khoá tới vào khoảng 19 tỷ yen dành cho các biện pháp bảo vệ những hòn đảo ngoài khơi nước này, bao gồm cả chi phí thành lập lực lượng đổ bộ và chi phí giải phóng mặt bằng liên quan đến việc triển khai trực thăng vận tải MV-22 Osprey tới sân bay Saga ở Tây Nam Nhật Bản.

Nhật Bản ngày càng quan tâm đến các hòn đảo xa, đặc biệt là quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát trên biển Hoa Đông, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hành động quyết đoán trên biển. Quần đảo này mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư vẫn đang là trung tâm của các mối quan hệ căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng sẽ dành ra 5 triệu yên chi phí nghiên cứu đưa các tàu mới tương tự với đội tàu đổ bộ của Hải quân Mỹ để thực thi các sứ mệnh như đổ bộ lên các đảo xa và 35,4 tỷ yen dùng cho hai phà chờ Lực lượng phòng vệ mặt đất.

Ngân sách trên cũng bao gồm 95,9 tỷ yen sắm 6 máy bay F-35, được chọn là các máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của ASDF. Bộ Quốc phòng muốn dành 378,1 tỷ yen để mua số lượng lớn các loại máy bay 20 P-1 thay thế P-3C đã lỗi thời. Cơ quan này cũng sẽ đề nghị chi 7 tỷ yen phát triển các trực thăng tuần tra mới nhằm tăng cường hoạt động săn ngầm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại