Nghiệm thu Tàu Cảnh sát biển 8001

Sau khi nghiệm thu, tàu CSB 8001 sẽ được biên chế cho Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển.

Ngày 10/9/2013, tại Hải Phòng, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kỹ thuật Tàu Cảnh sát biển Đa năng 8001 đóng mới tại Công ty 189, Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng.

Nghiệm thu Tàu Cảnh sát biển 8001
Tàu Cảnh sát biển 8001 vừa được nghiệm thu.

Tàu được thiết kế hiện đại, đa năng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế, theo sự chuyển giao công nghệ của tập đoàn DAMEN - Hà Lan và qui phạm đăng kiểm nước Anh với chiều dài 90 mét, rộng 14 mét, chiều cao mạn 7 mét, lượng giãn nước 2.100 tấn, kíp tàu 40 người, kíp cứu nạn 30 người, vận tốc tối đa 21 hải lý, thời gian hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm và có khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện gió cấp 9, có sàn đỗ cho máy bay trực thăng...

Qua quá trình thử nghiệm tại bến và thử nghiệm tính năng trên biển, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng đánh giá Tàu CSB 8001 đã đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo đúng thiết kế và tính năng chiến - kỹ thuật đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Thân vỏ tàu CSB 8001 chế tạo đúng thiết kế, đúng chủng loại vật liệu. Nội thất đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật công nghiệp. Các hệ thống như hệ thống máy chính, hệ thống thiết bị điện, khí hàng hải, thông tin liên lạc, trang thiết bị mặt boong, cứu sinh, chữa cháy, hộp số, trục chân vịt và chân vịt... được lắp đặt chuẩn xác, hoạt động đồng bộ, ổn định.

Nghiệm thu Tàu Cảnh sát biển 8001
Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển giới thiệu tính năng, kỹ thuật của tàu CSB 8001 với Trung tướng Trần Quang Khuê.

Sau khi nghiệm thu, tàu CSB 8001 sẽ được biên chế trang bị cho Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển. Đây là bước tiến đánh dấu khả năng đóng tàu trọng tải lớn của các nhà máy đóng tàu quân đội. Đồng thời khẳng định, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ không ngừng hoàn thiện cả về con người, lực lượng và trang thiết bị để nhanh chóng phát triển tương xứng với lực lượng cảnh sát biển các quốc gia trong khu vực.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại