Nga xây dựng hệ thống vệ tinh cảnh giới tên lửa mới

Tuấn Sơn |

Vệ tinh đầu tiên trong hệ thống Vũ trụ hợp nhất (CEN) được thiết kế chuyên biệt theo dõi các vụ phóng tên lửa đạn đạo sẽ được phóng lên quỹ đạo trái đất trong tháng 10 này.

Đó là tuyên bố của Tư lệnh lực lượng Phòng không - Phòng thủ vũ trụ Liên bang Nga, Thiếu tướng Oleg Maidanovich với hãng thông tấn TASS ngày 30-6.

Ảnh minh họa.

“Tới thời điểm hiện tại, chúng ta cơ bản đã hoàn thành vệ tinh đầu tiên thuộc hệ thống định vị chính xác cao. Nó sẽ được phóng lên quỹ đạo vào tháng 10 tới.

Tiến độ công việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga phê duyệt”, ông O. Maidanovich tuyên bố.

Được biết, theo dự kiến ban đầu, vệ tinh đầu tiên thuộc CEN cần được phóng lên quỹ đạo từ cuối năm 2014, nhưng vì lý do kỹ thuật, vụ phóng đã bị lùi lại.

Bộ Quốc phòng Nga hy vọng tới năm 2018 sẽ có hệ thống CEN hoàn chỉnh với 10 vệ tinh quân sự 14F142 Tundra.

Hệ thống vệ tinh mới không chỉ có khả năng phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo diễn ra trên mặt đất, mà còn dự tính được quỹ đạo và mục tiêu tên lửa nhắm tới.

Hệ thống CEN ra đời sẽ thay thế cho hệ thống cũ có chức năng tương tự Oko-1 được phát triển từ năm 1991.

Hệ thống theo dõi tên lửa cũ hiện đã dừng hoạt động vì lỗi phần mềm điều khiển và không được bổ sung thêm các vệ tinh mới làm giảm độ chính xác và vùng kiểm soát từ quỹ đạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại