Nga từng "khiếp sợ" Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ

Không chỉ mạnh về Không quân và Lục quân, với trang bị hiện tại, Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ là lực lượng mạnh nhất trên Biển Đen.


Sức mạnh Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã được đích thân Đô đốc Hải quân Nga Vladimir Komoedov (nguyên Tư lệnh Hạm đội Biển Đen những năm 1998 - 2002, hiện là Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Duma Quốc gia Nga) trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí “Svobodnaia Pressa” năm 2013 đã nhấn mạnh:

Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn lực lượng Hải quân của cả Nga và Ukraine cộng lại tới 4,7 lần (có lẽ muốn nói tới cán cân sức mạnh hải quân trên Biển Đen). Trong ảnh: Tàu ngầm Type 209 của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Sức mạnh Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã được đích thân Đô đốc Hải quân Nga Vladimir Komoedov (nguyên Tư lệnh Hạm đội Biển Đen những năm 1998 - 2002, hiện là Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Duma Quốc gia Nga) trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí “Svobodnaia Pressa” năm 2013 đã nhấn mạnh:

Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn lực lượng Hải quân của cả Nga và Ukraine cộng lại tới 4,7 lần (có lẽ muốn nói tới cán cân sức mạnh hải quân trên Biển Đen). Trong ảnh: Tàu ngầm Type 209 của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ.


Lực lượng chủ yếu của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ là các tàu mua của nước ngoài. Lực lượng tấn công chủ yếu của Hải quân gồm 16 khinh hạm và 8 tàu hộ tống.

Lực lượng chủ yếu của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ là các tàu mua của nước ngoài. Lực lượng tấn công chủ yếu của Hải quân gồm 16 khinh hạm và 8 tàu hộ tống.


Trong số các khinh hạm có 8 tàu kiểu Gaziantep (các khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry do Mỹ chuyển giao, tất cả đã được hiện đại hóa), 4 khinh hạm kiểu Yavuz (các khinh hạm kiểu MEKO 200 của Đức) và 4 khinh hạm “Barbaross” (kiểu МЕКО2000TN-II).

Trong số các khinh hạm có 8 tàu kiểu Gaziantep (các khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry do Mỹ chuyển giao, tất cả đã được hiện đại hóa), 4 khinh hạm kiểu Yavuz (các khinh hạm kiểu MEKO 200 của Đức) và 4 khinh hạm “Barbaross” (kiểu МЕКО2000TN-II).


Sáu tàu hộ tống trong biên chế Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ là các tàu hộ tống cũ của Pháp và 2 tàu hộ tống kiểu MILGEM do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất (theo kế hoạch sẽ đóng thêm 8 tàu mới kiểu này).

Sáu tàu hộ tống trong biên chế Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ là các tàu hộ tống cũ của Pháp và 2 tàu hộ tống kiểu "MILGEM" do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất (theo kế hoạch sẽ đóng thêm 8 tàu mới kiểu này).


Tàu hộ tống thuộc dự án MILGEM được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát và giám sát mục tiêu, đảm bảo an ninh cho các căn cứ ven biển, chống tàu ngầm, bảo vệ không phận và tuần tra an ninh.

Tàu có chiều dài 99 mét. Theo thiết kế tàu có trọng tải khoảng 2.000 tấn, nhưng dường như khi chế tạo đã được tăng lên 2.300 tấn.

Tàu hộ tống thuộc dự án MILGEM được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát và giám sát mục tiêu, đảm bảo an ninh cho các căn cứ ven biển, chống tàu ngầm, bảo vệ không phận và tuần tra an ninh.

Tàu có chiều dài 99 mét. Theo thiết kế tàu có trọng tải khoảng 2.000 tấn, nhưng dường như khi chế tạo đã được tăng lên 2.300 tấn.


Trang bị vũ khí trên tàu là 1 pháo Oto/Melara 76 mm, 2 súng máy 12,7 mm, 8 tên lửa hành trình RGM-84 Harpoon và 2 ống phóng ngư lôi 324 mm Mk-32.

Tàu được trang bị tới 21 tên lửa phòng không RIM-116 RAM với bệ phóng thẳng đứng, 2 trạm vũ khí ổn định điều khiển từ xa STAMP và hệ thống đối phóng ngư lôi SeaSentor.

Trang bị vũ khí trên tàu là 1 pháo Oto/Melara 76 mm, 2 súng máy 12,7 mm, 8 tên lửa hành trình RGM-84 Harpoon và 2 ống phóng ngư lôi 324 mm Mk-32.

Tàu được trang bị tới 21 tên lửa phòng không RIM-116 RAM với bệ phóng thẳng đứng, 2 trạm vũ khí ổn định điều khiển từ xa STAMP và hệ thống đối phóng ngư lôi SeaSentor.


Ngoài ra, tàu còn có thể mang theo 1 trực thăng chống tàu ngầm. Theo dự án, tàu được thiết kế cho máy bay trực thăng S-70B Seahawk cất cánh trên boong hoặc một vài loại UAV mini. Tàu có khả năng tốc độ lên đến 29 hải lý/h và hoạt động độc lập trong thời gian 10 ngày.

Ngoài ra, tàu còn có thể mang theo 1 trực thăng chống tàu ngầm. Theo dự án, tàu được thiết kế cho máy bay trực thăng S-70B Seahawk cất cánh trên boong hoặc một vài loại UAV mini. Tàu có khả năng tốc độ lên đến 29 hải lý/h và hoạt động độc lập trong thời gian 10 ngày.


Lực lượng tàu ngầm của Hải quân có 14 chiếc tàu ngầm diesel do Đức sản xuất, trong đó có 8 chiếc hiện đại dự án 209/1400 “Preveza” và 6 chiếc dự án tương đối mới 209/1200 “Atylai”.

Đây là những kiểu tàu ngầm được xuất khẩu nhiều nhất trên thế giới, - chúng có trong trang bị của Hải quân 13 nước.

Lực lượng tàu ngầm của Hải quân có 14 chiếc tàu ngầm diesel do Đức sản xuất, trong đó có 8 chiếc hiện đại dự án 209/1400 “Preveza” và 6 chiếc dự án tương đối mới 209/1200 “Atylai”.

Đây là những kiểu tàu ngầm được xuất khẩu nhiều nhất trên thế giới, - chúng có trong trang bị của Hải quân 13 nước.


Trong biên chế của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ có 6 tàu dự án 209/1200 “Atylai” được đưa vào trang bị từ năm 1976 đến năm 1989 và trong tương lai chúng sẽ được thay thế bằng các tàu ngầm Đức kiểu 214 với các động cơ AIP.

Hợp đồng đóng các tàu này đã được ký năm 2011. Trong ảnh: Tàu ngầm Type 209 của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong biên chế của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ có 6 tàu dự án 209/1200 “Atylai” được đưa vào trang bị từ năm 1976 đến năm 1989 và trong tương lai chúng sẽ được thay thế bằng các tàu ngầm Đức kiểu 214 với các động cơ AIP.

Hợp đồng đóng các tàu này đã được ký năm 2011. Trong ảnh: Tàu ngầm Type 209 của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ.


Trong cơ cấu tổ chức biên chế của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ còn có 01 lữ đoàn lính thủy đánh bộ và đặc nhiệm - đội SAS số 5 (người nhái chống biệt kích) và đội SAT số 9 (người nhái tác chiến- biệt kích).

Không quân của Hải quân có 10 máy bay tuần tiễu do Tây Ban Nha sản xuất CN-235М, 24 máy bay chống ngầm S-70B, 29 máy bay lên thẳng đa năng - vận tải và 9 máy bay vận tải. Trong ảnh: Tàu ngầm Type 209 của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cơ cấu tổ chức biên chế của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ còn có 01 lữ đoàn lính thủy đánh bộ và đặc nhiệm - đội SAS số 5 (người nhái chống biệt kích) và đội SAT số 9 (người nhái tác chiến- biệt kích).

Không quân của Hải quân có 10 máy bay tuần tiễu do Tây Ban Nha sản xuất CN-235М, 24 máy bay chống ngầm S-70B, 29 máy bay lên thẳng đa năng - vận tải và 9 máy bay vận tải. Trong ảnh: Tàu ngầm Type 209 của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại