Nga tự đánh chìm tàu chiến cũ để chặn Hải quân Ukraine

Ly Vy |

(Soha.vn) - Tờ Los Angeles Times (Mỹ) dẫn một nguồn tin từ Hải quân Ukraine cho biết Hải quân Nga đã tự đánh chìm một tàu săn ngầm cũ của mình để biến nó thành chướng ngại vật.

Người phát ngôn bộ quốc phòng Ukraine, Trung tá Alexei Mazepa cho biết Hải quân Nga đã kéo tàu săn ngầm Ochakov từ khu vực neo đậu các tàu cũ của mình ra eo biển nối giữa biển Đen và vịnh Donuzlav. Theo Mazepa, Hải quân Nga làm như vậy để ngăn tàu chiến của Hải quân Ukraine ở gần đó di chuyển khỏi khu vực.

Theo phía Ukraine, Hải quân Nga đang có nhiều hành động làm gia tăng lo ngại đối với các sĩ quan nước này.

Đại uý Viktor Shmiganovsky, phó chỉ huy căn cứ hải quân phía Nam của Ukraine cho hay hồi đầu tuần, chỉ huy Hạm đội Biển Đen, Đô đốc Alexander Vitko đã đến căn cứ này.

"Ông ta yêu cầu tôi tập hợp tất cả các sĩ quan, sau đó đề nghị tất cả thề trung thành với quân đội Nga và trở thành thành viên của Hạm đội Biển Đen, đồng thời đưa ra các lời đề nghị về tiền lương hấp dẫn và một tương lai tươi sáng hơn. Ông ta nhấn mạnh rằng chúng tôi làm việc đó để giúp bảo vệ Ukraine khỏi các nhóm cực đoan", Shmiganovsky nói trong một cuộc phỏng vấn.

Chỉ huy của căn cứ Hải quân Ukraine đã phản bác lại rằng: "Đồng chí đô đốc, chúng tôi không thấy bất kì nhóm cực đoan nào ở đây cho đến khi đồng chí đến đây cùng với những người khác". Shmiganovsky cho biết Đô đốc Alexander Vitko đã bỏ đi trong "cơn thịnh nộ".

Hải quân Ukraine trong tư thế sẵn sàng bảo vệ căn cứ của mình ở Novoozernaya, Crimea. Ảnh: Los Angeles Times
Hải quân Ukraine trong tư thế sẵn sàng bảo vệ căn cứ của mình ở Novoozernaya, Crimea. Ảnh: Los Angeles Times

Vào hôm thứ Tư (5/3), vùng cửa vịnh Sevastopol đã bị phong tỏa bởi 10 tàu chiến của Hải quân Nga, trong đó có tuần dương hạm mang tên lửa Moskva.

"Hạm đội Biển Đen có quyền hoạt động ở biển Đen, nhưng họ không có quyền phong toả căn cứ của chúng tôi", người phát ngôn bộ quốc phòng Ukraine nói.

Quân đội Nga hiện nay đã phong toả và kiểm soát một loạt các địa điểm chiến lược ở Crimea. Trong khi lính Nga mặc quân phục không có phù hiệu và điện Kremlin đã phủ nhận việc quân đội Nga có mặt ở Crimea thì một sĩ quan quân đội Ukraine cho biết, họ đã quan sát thấy có một số đơn vị mặc quân phục với phù hiệu của Nga.

Đại tá quân đội Ukraine Andriy Matviyenko cho biết khoảng 200 sĩ quan và binh lính Nga đã đến trước cổng căn cứ của một lữ đoàn phòng không Ukraine đóng ở thành phố Yevpatoria, cách Sevastopol 60km về phía Tây Bắc. Họ không hề giấu danh tính của mình.

"Chỉ huy của họ tự giới thiệu là đại tá Dyatlov, chỉ huy một đơn vị phòng không của Nga. Ông ta yêu cầu chúng tôi mở cửa và để họ đưa các hệ thống tên lửa phòng không của chúng tôi vào hoạt động dưới sự quản lý của quân đội Nga. Tôi đã thẳng thừng nói không và họ bỏ đi. Họ không có bất cứ việc gì ở đây, trên đất Ukraine này", Matviyenko cho hay.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại