Nga-Trung khai hỏa trong tập trận ở Địa Trung Hải

Trước khi kết thúc cuộc tập trận Hải quân chung Nga - Trung trên Địa Trung Hải, chiến hạm hai bên đã có màn khai hỏa cực ấn tượng.

Cuộc tập trận “Hợp tác trên biển 2015” của Hải quân Nga – Trung Quốc đã kết thúc vào hôm 21/5. Trong giai đoạn cuối của cuộc tập trận, hai bên đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của các tàu chiến hai bên, gồm tuần dương hạm Moskva.
Theo những thông tin công khai về cuộc tập trận cho thấy, có tổng cộng 9 tàu chiến từ 2 nước sẽ tham gia cuộc tập trận này, bao gồm cả các thuyền Trung Quốc đang tuần tra chống cướp biển ngoài khơi Somalia.
Không phải ngẫu nhiên Hải quân Nga - Trung kéo chiến hạm đến tận Địa Trung Hải để tập trận, bởi từ vị trí của cuộc tập trận này có thể thấy rằng cuộc tập trận Nga-Trung đã được tính toán rất kĩ lưỡng. Khi nói về cuộc tập trận này, mạng Sina Military Network (Trung Quốc) đã đưa ra 4 lí do Nga - Trung tiến hành tập trận hải quân chung ở Địa Trung Hải.
Thứ nhất, Nga và Trung Quốc đều muốn có một sự hợp tác chiến lược toàn diện sâu đậm hơn. Hiện tại quan hệ 2 nước có sự năng động hơn so với kiểu đồng minh truyền thống, với việc cả Moscow và Bắc Kinh đều không quan tâm đến thứ bậc.
Sự hợp tác này khác với kiểu đồng minh giữa Mỹ và các nước khác do Washington luôn được coi là nắm quyền kiểm soát, trong khi đó, Moscow và Bắc Kinh đều coi nhau là bình đẳng, chí ít là ở thời điểm hiện tại.
Thứ hai, Nga đang muốn có một sự hiện diện lớn hơn ở khu vực Địa Trung Hải và cho các nước khác thấy được mối quan hệ hợp tác đặc biệt với Trung Quốc.
Ngoài ra, Nga muốn mở rộng ảnh hưởng của mình ở khu vực qua việc liên kết với Trung Quốc. Việc Nga-Trung xuất hiện ở Địa Trung Hải được nhìn nhận như thông điệp tuyên bố với EU và các quốc gia Trung Đông rằng Moscow không từ bỏ 2 khu vực này ngay cả khi đang gặp phải vấn đề bởi cuộc khủng hoảng Ukraine.
Thứ ba, Trung Quốc muốn mở rộng tầm ảnh hưởng ở Trung Đông và Bắc Phi cũng như muốn chứng minh khả năng bảo vệ an ninh của các đoạn đường thương mại hàng hải. Trong ảnh: Phòng tôn giáo trên tuần dương hạm Moskva.
Điều này là dễ hiểu do Trung Quốc hiện nay là một trong những đối tác nhập khẩu nhiều dầu mỏ nhất ở Trung Đông, Bắc Phi, cũng như liên tục tăng cường sản lượng xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu. Địa Trung Hải kết nối của ba khu vực quan trọng kể trên và đây sẽ là một địa điểm thích hợp để Trung Quốc thể hiện sức mạnh của mình. (Ảnh minh họa)
Ngoài ra, Trung Quốc cũng chưa từng phô diễn "cơ bắp" ở vùng Địa Trung Hải nên đây sẽ là cơ hội để hải quân nước này tăng cường thêm kinh nghiệm chiến đấu. (Ảnh minh họa)

>>> Trung Quốc mua tàu Mistral: Ác mộng kinh hoàng đối với Mỹ?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại