Nga trang bị "cá sấu" Ka-52 cho Quân khu phía Tây

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Lô trực thăng tấn công Ka-52 Alligator đầu tiên đã được chuyển giao cho Quân khu phía Tây của Nga.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời đại diện phát ngôn của Quân khu phía Tây, Đại tá Oleg Kochetkov cho biết lô trực thăng tấn công Ka-52 đầu tiên đã được chuyển giao cho quân khu này. Dự kiến, cuối năm nay, quân khu sẽ nâng tổng số trực thăng Ka-52 lên 12 chiếc.

Đại tá Kochetkov cho biết sắp tới, các kĩ sư của Quân khu phía Tây sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện các trang thiết bị trước khi tái triển khai lô trực thăng này tới các căn cứ không quân.

Trực thăng Ka-52 Alligator
Trực thăng Ka-52 Alligator

Đợt triển khai này nằm trong kế hoạch củng cố quân đội của Nga mới đây. Tuy nhiên, theo Peter Apps, phóng viên hãng tin Reuters, việc quân đội Nga tái trang bị vũ khí là tín hiệu báo động đối với các quốc gia NATO giáp với lãnh thổ Nga, trong đó chủ yếu các các quốc gia Baltic.

Trong khi đó, các đồng minh khác của Nga chỉ cảm thấy phân vân không hiểu tại sao Moscow lại thấy cần phải bỏ ra lượng tiền lớn để đáp ứng với mối đe dọa từ phương Tây mà họ cho rằng sẽ không bao giờ được hiện thực.

Bên cạnh Không quân, Nga cũng cam kết chi 650 tỉ USD trong thập kỉ tới để hiện đại hóa lực lượng hải quân.

Các vũ khí chính của Ka-52 bao gồm tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr, tên lửa không đối không tự dẫn hồng ngoại R-73, tên lửa không đối không tự dẫn hồng ngoại Igla-V và các loại rocket, bom.
Các vũ khí chính của Ka-52 bao gồm tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr, tên lửa không đối không tự dẫn hồng ngoại R-73, tên lửa không đối không tự dẫn hồng ngoại Igla-V và các loại rocket, bom.

Ka-52 Alligator là loại trực thăng tấn công đa năng trong mọi điều kiện thời tiết. Theo trang AirforceTechnology, Không quân Nga bắt đầu triển khai trực thăng này từ tháng 4 năm 2011 nhằm thay thế phi đội trực thăng Ka-50 Black Shark.

Ka-52 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bọc thép và không bọc thép trên bộ, các mục tiêu bay chậm, sinh lực địch ở tiền tuyến và trong chiều sâu chiến thuật. Tờ AirforceTechnology cho biết Ka-52 được triển khai với vai trò là trinh sát và chỉ huy tốp trực thăng vũ trang.

Ka-52 đạt tốc độ bay tối đa 350 km/h, trần bay cực đại 5.500 mét, tốc độ leo cao 10 m/s, tầm hoạt động 1.160 km.
Ka-52 đạt tốc độ bay tối đa 350 km/h, trần bay cực đại 5.500 mét, tốc độ leo cao 10 m/s, tầm hoạt động 1.160 km.

Năm ngoái, Quân khu phía Tây đã mở rộng phi đội máy bay chiến đấu của mình thông qua việc tiếp nhận hơn 35 máy bay mới và các máy may được nâng cấp, trong đó, phải kể đến kiêm kích bom Su-34, tiêm kích đánh chặn MiG-31 BM, và một vài loại trực thăng tấn công khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại