Nga sẽ tự đóng tàu sân bay nếu Pháp không chuyển giao Mistral

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tin rằng con tàu do Nga chế tạo sẽ tốt hơn tàu Mistral của Pháp.

Ngày 30/7, trong buổi trả lời phỏng vấn của hãng tin ITAR-TASS, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã nói rằng nếu Pháp hủy việc cung cấp các tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral, Nga sẽ tự mình chế tạo một tàu sân bay.

Phó Thủ tướng Nga cho hay con tàu do Nga chế tạo sẽ tốt hơn tàu Mistral bởi nó sẽ được tăng cường khả năng phá băng và có thể hoạt động được trên các vùng biển Bắc Cực.

Nga tự tin có thể chế tạo được tàu sân bay tốt hơn Mistral
Nga tự tin có thể chế tạo được tàu sân bay tốt hơn Mistral

"Tôi không nghĩ rằng việc hủy hợp đồng cung cấp tàu Mistral sẽ có lợi cho Tổng thống Pháp, thay vào đó việc này sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn tại xưởng đóng tàu nơi các con tàu đang được chế tạo. Ngoài ra người Pháp cũng sẽ phải chịu phạt theo như các điều khoản đề cập trong hợp đồng" - Ông Rogozin nói.

"Khi chúng tôi đưa ra những đơn đặt hàng đối với các con tàu đó, chúng tôi chưa có công nghệ dây chuyền cỡ lớn. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi đã có nó trong tay", ông Rogozin nói thêm rằng thông qua việc chuyển giao một tàu sân bay cho Ấn Độ hồi năm ngoái, "chúng tôi đã chứng tỏ khả năng có thể chế tạo những con tàu lớn như vậy. Thêm nữa hiện chúng tôi có các xưởng đóng tàu với các âu tàu ở Crimea, điều này đã bao hàm khả năng chế tạo những con tàu lớp này".

Thủy thủ Nga tới Pháp học vận hành tàu Mistral (ngày 30/6/2014)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại