Nga sẽ khôi phục "Quái vật biển Caspian"?

Ly Vy |

(Soha.vn) - Nga có thể sẽ khôi phục chương trình WIG nhằm trang bị các tàu đệm khí động để không những phục vụ cho mục đích quân sự mà còn cả mục đích dân sự.

Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Nga phụ trách Công nghiệp kiêm Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Kỹ thuật Nga, ông Vladimir Gutenev cho biết trong một cuộc họp của hạ viện vào mùa thu năm nay sẽ thảo luận về tính khả thi của việc khôi phục chương trình WIG (thủy phi cơ lai tàu đệm khí) cũng như triển vọng về việc sử dụng loại phương tiện này trong tương lai. Dự kiến cuộc họp sẽ có sự tham gia của các thành viên ủy ban công nghiệp và giao thông, các chuyên gia đến từ Bộ quốc phòng, Bộ giao thông cũng như một số bộ ngành liên quan khác.

Theo ông Gutenev thì phi đội WIG tương lai sẽ không chỉ sử dụng trong Quân đội Nga mà còn có thể được dùng làm phương tiện vận tải giữa nội địa Nga và bán đảo Crimea. Chương trình WIG vốn là chiếc tàu đệm khí động được thiết kế bởi một trong những nhà phát minh nổi tiếng nhất của Liên Xô, ông Rostislav Alexeyev cách đây nửa thế kỷ. Thiết kế giống như một máy bay chở khách và nhờ hiệu ứng khí động học giúp nó bay là là trên mặt nước, đạt tốc độ tới hàng trăm km/h, thích hợp cho hoạt động vận tải đường thủy giữa nội địa Nga và Crimea.

Một trong những nguyên mẫu nổi tiếng nhất của chương trình WIG là Ekranoplan lớp Lun được Hải quân Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1987.

Các tàu lớp Lun có chiều dài 73,8m, cao 19,2m, sải cánh 44m, khối lượng cất cánh tối đa 380t.

Các tàu lớp Lun có chiều dài 73,8 m; cao 19,2 m; sải cánh 44 m, trọng lượng cất cánh tối đa 380 tấn.

Mỗi tàu được trang bị 8 động cơ Kuznetsov NK-87 giúp đạt tốc độ tối đa 550km/giờ, tầm hoạt động 2.000km.

Mỗi tàu được trang bị 8 động cơ Kuznetsov NK-87 giúp đạt tốc độ tối đa 550 km/h, tầm hoạt động 2.000 km.

Tàu lớp Lun được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ chống hạm, vũ khí chính trên tàu là 6 tên lửa chống hạm Moskit.

Tàu lớp Lun được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ chống hạm, vũ khí chính trên tàu là 6 tên lửa hành trình siêu thanh Moskit.

Chính vì thiết kế độc đáo cũng như tính năng kỹ chiến thuật vượt trội mà phương Tây phải gọi con tàu này là quái vật biển Caspian.

Chính vì thiết kế độc đáo cũng như tính năng kỹ chiến thuật vượt trội mà phương Tây phải gọi con tàu này là "Quái vật biển Caspian".

Việc Nga khôi phục lại dự án WIG sẽ làm các quốc gia phương Tây một lần nữa e ngại, đồng thời còn cho thấy các loại vũ khí được thiết kế từ thời Liên Xô cho đến nay vẫn chưa hề lỗi thời.

Việc Nga khôi phục dự án WIG sẽ làm các quốc gia phương Tây một lần nữa e ngại, đồng thời còn cho thấy các loại vũ khí được thiết kế từ thời Liên Xô cho đến nay vẫn chưa hề lỗi thời.

Ekranoplan lớp "Lun" - "Quái vật biển Caspian"

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Bạn là người yêu màu xanh áo lính, bạn có đam mê tìm hiểu các loại vũ khí - khí tài trang thiết bị quân sự cũng như chiến thuật - chiến lược - chiến sử của quân đội các nước trên thế giới và muốn có nơi để thể hiện những hiểu biết của mình.

Hãy gửi bài cho chúng tôi theo địa chỉ quansu@soha.vn Chúng tôi sẽ duyệt để đăng tải và trả nhuận bút cho bạn trong vòng 24 giờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại