Nga sẽ bán 4 khẩu đội tên lửa phòng không S-300 cho Syria

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Việc bán tên lửa phòng không tiên tiến S-300 cho Syria của Nga nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc không chiến tiềm năng của Isreal.

Isreal vừa đưa ra cảnh báo với Mỹ rằng Nga đang lên kế hoạch bán các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến cho Syria để có thể ngăn chặn được sự can thiệp quân sự của nước ngoài vào quốc gia bên bờ Địa Trung Hải này, tờ The Wall Street Journal cho biết.

Báo cáo của The Wall Street Journal nói rằng, Isreal đã cung cấp những thông tin cho Washington về việc Nga sắp bán cho Syria các khẩu đội tên lửa phòng không tiên tiến S-300 mà có thể dễ dàng hạ gục các máy bay cũng như tên lửa tiên tiến của đối phương.

Đạn tên lửa S-300 khai hỏa. Syria đã là một đồng minh quân sự thân thiết của Moscow trong nhiều thập kỷ qua, và Nga cũng đã nỗ lực ngăn chặn cộng đồng quốc tế cô lập chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad khi cuộc nội chiến của quốc gia này vẫn đang trong tình trạng vô cùng rối ren.

Nga sẽ bán 4 khẩu đội tên lửa phòng không tiên tiến S-300 cho Syria
 

Báo cáo của Isreal nói rằng, Syria đã thanh toán một thỏa thuận trong năm 2010 với Nga để mua được 4 khẩu đội tên lửa phòng không S-300 với trị giá 900 triệu USD. Trong đó gồm 6 xe phóng tên lửa và 144 đạn tên lửa, có khả năng tiêu diệt mục tiêu từ cự li xa 200 km.

Những khẩu đội tên lửa S-300 tiên tiến này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho bất kỳ nỗ lực tương lai nào của Nhà Trắng để cùng với đồng minh Isreal thực hiện một cuộc tấn bằng không quân, chống lại chế độ của Tổng thống Assad, thiết lập một vùng cấm bay hoặc can thiệm vào nội bộ với lý do bảo vệ dân thường và triệt phá vũ khí hóa học.

Báo cáo được tờ The Wall Street Journal đưa ra chỉ vài ngày sau khi Isreal thực hiện một cuộc không kích lớn ở gần thủ đô Damascus của Syria, một cuộc tấn công mà theo các quan chức quân sự cấp cao của Isreal nói là nhằm ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí tinh vi của Li-băng cho tổ chức khủng bố Hezbollah.


	Đạn tên lửa S-300 khai hỏa

Đạn tên lửa S-300 khai hỏa

Hành động này của Isreal cũng được cho là sự kết hợp đi kèm của Washington khi chịu áp lực từ các hành động mà theo các báo cáo gần đây rằng quân đội Syria đã sử dụng vũ khí hóa học để chống lại phe nổi dậy, trong đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhiều lần khẳng định rằng cuộc xung đột này đã đạt tới "vạch đỏ".

Các quan chức Mỹ thì chưa đưa ra bình luận gì về báo của của Isreal nhưng tờ New York Times trích dẫn lời một quan chức cấp cao trong Nhà Trắng, đã bày tỏ những lo ngại tương tự về khả năng của một thỏa thuận tên lửa S-300 giữa Nga và Syria

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại