Nga sắp cho "nghỉ hưu" toàn bộ tăng T-80

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Quân đội Nga sẽ rút khỏi biên chế toàn bộ số xe tăng T-80 đang hoạt động.

Ông Alexander Shevchenko, Chủ nhiệm Tổng cục Ô tô-tăng thiết giáp, Bộ Quốc phòng Nga cho biết như vậy trong cuộc phỏng vấn với đài tiếng nói Echo of Moscow.

Ông Shevchenko cho biết tới năm 2015, quân đội Nga sẽ chỉ giữ lại trong biên chế 2 loại tăng là T-72 và T-90.

Xe tăng T-80
Xe tăng T-80

Tháng 11/2011, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov từng tuyên bố quân đội nước này quyết định ngừng kế hoạch hiện đại hóa tăng T-80 và kế hoạch mua thêm tăng T-90 do mức giá quá cao. Thay vào đó, quân đội Nga sẽ tiến hành nâng cấp các xe tăng T-72 đã "lỗi thời lên chuẩn xe tăng T-90.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng việc nâng cấp tăng T-72 lên ngang mức T-90 là hoàn toàn khả thi và sẽ rẻ hơn gần gấp ba lần so với mua mới.

Trong tương lai, tất cả các xe tăng T-80 sẽ được thay thế bằng xe tăng T-72 đã nâng cấp và xe tăng mới nhất của Nga là Armata. Trong đó, xe tăng chiến đấu chủ lực Armata của Nga sẽ được giới thiệu cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga tại triển lãm vũ khí và đạn dược quốc tế lần thứ 9 REA-2013 ở Nizhny Tagil vào cuối tháng 9/2013.

T-80 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực được Liên Xô phát triển dựa trên xe tăng T-64 và bắt đầu đưa vào trang bị từ năm 1976. Ở thời điểm đó, có thể nói T-80 thực sự là một ông "vua mặt đất" và là nỗi sợ hãi của bất kỳ loại xe tăng chiến đấu chủ lực nào của phương Tây.

Xem clip xe tăng T-80 "múa ba lê" và bắn pháo:

 

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại