Nga phát triển máy phóng từ tính trên tàu sân bay

Việc trang bị hệ thống máy phóng chiến đấu cơ sử dụng từ tính cho phép đơn giản hóa thiết kế của tàu sân bay nhưng cần sử dụng động cơ hạt nhân.

Nga đang phát triển hệ thống máy phóng từ tính để phóng chiến đấu cơ trên tàu sân bay, đó là thông tin được giám đốc điều hành Tổ hợp thiết kế Nevsky, Sergey Vlasov tuyên bố với báo giới ngày 22-4. Tuy nhiên, ông S. Vlasov từ chối tiết lộ tên gọi và thông tin về hệ thống máy phóng mới.

Hiện khó có thể xác định Nga cần bao nhiêu thời gian để hoàn thiện hệ thống máy phóng từ tính có thể trang bị trên tàu sân bay. “Người Mỹ cần tới hơn 10 năm để phát triển hệ thống có chức năng tương tự. Hệ thống thiết bị trên của Mỹ dự kiến hoàn thiện vào năm 2016 và sẽ được trang bị trên tàu sân bay lớp Gerald Ford”, ông S. Vlasov tuyên bố. Theo lời ông này, việc trang bị hệ thống máy phóng chiến đấu cơ sử dụng từ tính cho phép đơn giản hóa thiết kế của tàu sân bay, nhưng cần sử dụng động cơ hạt nhân.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Nhiều khả năng, nguyên mẫu hệ thống máy phóng mới sẽ được lắp đặt trước trên bộ ở Yeysk hoặc Crưm. Về nguyên tắc, hệ thống máy phóng mới là một động cơ cảm ứng từ tuyến tính giúp máy bay nhanh chóng đạt tốc độ cất cánh ở đường băng ngắn trên hạm. Đây là công nghệ hoàn toàn mới và trên thế giới chỉ có Mỹ ứng dụng thành công với tên gọi EMAL.

Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin, Trung Quốc cũng đang phát triển hệ thống máy phóng có chức năng tương tự nhưng chưa được kiểm chứng.

Dự kiến, chương trình phát triển tàu sân bay thế hệ mới của Nga sẽ hoàn thành vào năm 2018, muộn hơn 4 năm so với kế hoạch ban đầu. Thông tin về tàu sân bay mới vẫn được giữ bí mật và chỉ biết nó tổng lượng choán nước khoảng 80.000 tấn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại