Nga 'ồ ạt' hiện đại hóa xe tăng 'nhảy dù' BMD-1

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch chi ra khoản tiền trị giá 3,4 tỷ rub (khoảng 100 triệu USD) để hiện đại hóa hàng loạt đối với loại phương tiện chiến đấu đường không BMD-1, hãng tin RIA Novosti cho biết.

Có 165 xe chiến đấu đường không BMD-1 đã được nâng cấp lên cấu hình BMD-2 trong năm nay và 67 chiếc khác sẽ bắt đầu được nâng cấp trong năm tới với khoản tiền vào khoảng 16 triệu rub mỗi xe.


	Xe chiến đấu đường không BMD-1.

Xe chiến đấu đường không BMD-1.

Trong năm ngoái (2012), Bộ Quốc phòng Nga cũng đã chi ra gần 2 tỷ rub để hiện đại hóa 135 xe BMD-1.

Trong tháng 12 năm ngoái, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Alexander Kucherenko nói rằng, lực lượng đổ bộ đường không sẽ nhận được 10 phương tiện chiến đấu tiên tiến BMD-4M đầu tiên vào cuối năm 2013.

BMD-4 là cấu hình mới nhất của một phương tiện chiến đấu bọc thép trang bị cho lính dù Nga. Xe có thể được thả ra từ máy bay vận tải nhờ dù và các bao tải giảm xóc để hỗ trợ và yểm hộ bằng hỏa lực cho các lực lượng đổ bộ đường không của Nga.


	Xe chiến đấu BMD-4M

Xe chiến đấu BMD-4M

BMD-4M sở hữu những đặc điểm tính năng mới, tiên tiến và rất hiện đại. Xe có một hệ thống điều khiển hỏa lực được số hóa và một hệ thống vũ khí độ chính xác cao, bao gồm một pháo 100 mm.

Quân đội Nga dự kiến sẽ trang bị ít nhất là 1.000 xe BMD-4M trong chương trình tái trang bị vũ khí nhà nước tới trước năm 2020.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại