Nga nói gì vụ chiến đấu cơ "khiêu khích" tàu chiến Canada?

Bộ QP Nga cho hay, các chiến đấu cơ Nga thực hiện các chuyến bay trên Biển Đen theo kế hoạch từ trước, phù hợp thông lệ quốc tế và không tạo ra mối đe dọa với khinh hạm của Canada.

Tin liên quan: Máy bay quân sự Nga áp sát chiến hạm Canada tại Biển Đen

Hãng RIA Novosti dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov, một quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: Ngày 7/9/2014, các phi công lái hai chiến đấu cơ Su-24 và AN-26 của Không quân Nga đã hoàn thành chuyến bay trên vùng biển trung lập thuộc Biển Đen theo kế hoạch định sẵn. Các máy bay không tạo ra mối đe dọa đối với khinh hạm Toronto của Hải quân Canada.

Theo Thiếu tướng Igor Konashenkov, các chiến đấu cơ của Nga thực hiện nhiệm vụ trên không phận trung lập thuộc Biển Đen đã được lên kế hoạch từ trước và phù hợp với thông lệ quốc tế.

“Các chiến đấu cơ Nga đã không tiến gần khinh hạm của Hải quân Canada, và không tạo ra mối đe dọa đối với chiến hạm này”, Thiếu tướng Igor Konashenkov nhấn mạnh.

Tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Canada ngày 8/9 cho biết máy bay Nga đã bay vòng quanh phía trên một khinh hạm của Canada đang tham gia cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Biển Đen, đồng thời lên án gọi đó là “hành động khiêu khích vô cớ”.

Tuy Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson khẳng định máy bay Nga "đã không tạo ra bất cứ mối đe dọa nào cho khinh hạm của Canada" song cho rằng "những hành động của họ là sự khiêu khích vô cớ và có nguy cơ làm leo thang căng thẳng" trong khu vực.

Khinh hạm Toronto đã rời bờ biển Đại Tây Dương của Canada hồi cuối tháng 7/2014, mang theo 250 thủy thủ cùng các trực thăng Sea King để tham gia sứ mệnh của NATO.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại