Nga nhận thêm “xe tăng bay” Su-34

Hoa Thanh Quế |

(Soha.vn) - Ngày 18/7/2014, Bộ quốc phòng Nga đã được chuyển giao 3 máy bay ném bom Su-34 theo hợp đồng được ký kết trong năm 2012.

Sukhoi báo cáo rằng ngày 18 tháng 7 năm 2014, công ty đã chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga lô máy bay ném bom Su-34 thứ hai trong kế hoạch hợp đồng quốc phòng năm 2014. Các máy bay đã cất cánh từ đường băng của Nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk mang tên V.P. Chkalov - một chi nhánh của Sukhoi và đi đến vị trí đóng quân.

Chiếc Su-34 số hiệu 15 được bàn giao hôm 18/7.

Chiếc Su-34 số hiệu 15 được bàn giao hôm 18/7.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quân đội đã liên lạc trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Giám đốc nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk Sergey Smirnov đã ghi nhận tầm quan trọng của sự kiện này: "Đối với chúng tôi, điều quan trọng là bàn giao một lượng lớn các lô máy bay trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bây giờ việc vận chuyển máy bay theo kiểu này sẽ được tiến hành liên tục. Nhà máy hiện đang hoạt động với công suất tối đa. Hợp đồng Nhà nước với Bộ Quốc phòng cung cấp Su-34 cho không quân đến năm 2020 đảm bảo cho Nhà máy hoạt động ổn định trong những năm tới và xác định triển vọng phát triển lâu dài. Đến nay, Su-34 đã được sử dụng thành công trong Không quân và chứng minh hiệu suất cao. "

Ba chiếc Su-34 mà Bộ quốc phòng Nga nhận được hôm 18/7 là các oanh tạc cơ Su-34 thứ 4, thứ 5 và thứ 6 được chuyển giao trong năm 2014 theo hợp đồng số Z/4/1/2-12-DOGOZ ký kết ngày 25 tháng 2 năm 2012 về việc cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga 92 máy bay Su-34. Hai chiếc Su-34 đầu tiên theo hợp đồng đã được chuyển giao cho Không quân Nga ở Novosibirsk Nga vào ngày 24/12/2013 và ba chiếc vào ngày 10/6/2014.

Su-34 số hiệu 10

Su-34 số hiệu 10

Tất cả các máy bay này được biên chế vào Trung đoàn máy bay Ném bom độc lập 559 thuộc Tập đoàn quân số 4 Phòng không - Không quân Nga tại sân bay Morozovsk (khu vực Rostov). Các máy bay được sản xuất theo hợp đồng trong năm 2012, có màu sắc ngụy trang tươi sáng khác với màu “cà tím” với hai tông màu xám thẫm và màu xanh da trời của các máy bay Su-34 được xây dựng theo hợp đồng trong năm 2008 (32 chiếc). Các máy bay được bàn giao vào ngày 10/6/2014 mang số hiệu lần lượt là 10 đỏ, 11 đỏ và 12 đỏ còn các máy bay bàn giao vào ngày 18/7 mang số hiệu lần lượt 14 đỏ, 15 đỏ và 16 đỏ.

Ba chiếc Su-34 bàn giao hôm 18/7 cho phép bắt đầu hình thành phi đội thứ hai gồm 12 máy bay của Trung đoàn máy bay Ném bom độc lập 559 tại Morozovsk. Phi đội Su-34 đầu tiên (12 chiếc) của trung đoàn đã được hoàn thành với việc được cung cấp 3 chiếc Su-34 vào ngày 10/6 năm nay. Trung đoàn máy bay ném bom 559, trước đây được trang bị các máy bay Sukhoi Su-24M trở thành trung đoàn thứ hai của Không quân Nga bắt đầu được vũ trang Su-34. Cuối năm 2013, trung đoàn này đã nhận được 7 chiếc máy bay Su-34 cuối cùng theo bản hợp đồng được ký kết năm 2008. Với việc nhận được 3 chiếc Su-34 bàn giao hôm 18/7, tổng cộng, trung đoàn 559 sẽ có trong biên chế 8 Su-34 đầu tiên theo bản hợp đồng được ký kết năm 2012.

Su-34 được thiết kế để thay thế cho loại máy bay cường kích Su-24 và được đánh giá là một trong những chiếc máy bay tiêm kích - ném bom hàng đầu thế giới hiện nay.

Su-34 có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm. Máy bay có khả năng đạt tốc độ lên đến 1.900 km/h và bán kính tác chiến 1.100km.

“Xe tăng bay” Su-34 được trang bị hệ thống vũ khí vô cùng mạnh mẽ gồm 1 pháo 30 mm GSh-30-1 với cơ số 150 viên đạn, 2 giá treo ở đầu cánh tên lửa không đối không R-73, 10 giá treo dưới cánh và thân mang được 8.000 kg vũ khí, bao gồm vũ khí không đối không, không đối đất, không đối biển, tên lửa chống tàu, bom điều khiển laser,...

Xe tăng bay Su-34

Xe tăng bay Su-34

Vào tháng 12 năm ngoái, Sukhoi đã hoàn tất hợp đồng cung cấp 32 chiếc Su-34 cho Bộ quốc phòng Nga trị giá 33,6 tỷ rúp đã được ký kết (hợp đồng số 319/3/1-EOZ). Theo bản hợp đồng này, 4 chiếc Su-34 đã được chuyển giao cho Không quân Nga vào năm 2010, 6 chiếc vào năm 2011, 10 chiếc vào năm 2012, 4 chiếc trong tháng 5 và tháng 7 năm 2013, 3 chiếc vào tháng 10 năm 2013 và 7 chiếc vào ngày 16 tháng 12 năm 2013. Như vậy, tính đơn hiện tại, Không quân Nga đang có sự phục vụ của tổng cộng 53 chiếc “Xe tăng bay” Su-34.

Xem thêm: [Video] Nga khoe "xe tăng bay" Su-34 thế hệ mới

Nhiều máy bay ném bom Su-34 thế hệ mới của Nga, với hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến và các thiết bị chống radar thông minh, xuất hiện tại Rostov hôm 18/6. (Nguồn: RT)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại