Nga nhận đơn đặt hàng hệ thống phòng không S-400 từ nước ngoài

Bảo An |

(Soha.vn)-Các đơn đặt mua hệ thống phòng không S-400 Triumf từ nước ngoài đang được xử lý - Ông Igor Sevastyanov, trưởng phái đoàn Nga tham dự triển lãm QP Eurosatory 2014 cho hay.

“Không có quá nhiều quốc gia sẵn sàng mua hệ thống này. Chúng tôi đã nhận được một số đơn đặt hàng và cơ quan liên bang đang cẩn thận xem xét”, Sevastyanov cho biết trong cuộc phỏng vấn với các nhà báo tại triển lãm Eurosatory 2014, tuy nhiên, ông không tiết lộ thông tin cụ thể về các khách hàng.

Cách đây vài năm, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống S-400 Triumf chỉ được sản xuất phục vụ các nhu cầu trong nước. Thậm chí các đồng minh thân cận với Moscow như Belarus và Kazakhstan sẽ chỉ nhận hệ thống vũ khí hiện đại này sau khi các đơn vị phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo của Nga được trang bị đầy đủ S-400.

Đầu tháng 4 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh sản xuất các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo để xuất khẩu sang các nước đồng minh và đối tác của Nga. Những hệ thống nằm trong danh sách ưu tiên của ông Putin bao gồm S-300, S-400 và Pantsir-S1.

Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới và chỉ xếp sau Mỹ. Trong năm 2013, Nga đã xuất khẩu vũ khí với trị giá khoảng 15,7 tỷ USD và khoảng 2 tỷ USD trong thời gian từ tháng 1-3 năm 2014. Tính tới tháng 3/2014, các đơn đặt hàng xuất khẩu của Nga đã vượt 47 tỷ USD. Mặc cho các lệnh trừng phạt do các nước phương Tây áp đặt, lãnh đạo Nga tuyên bố tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Nga sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

S-400 tiêu diệt mục tiêu trong đêm

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại