Nga ngụy trang tên lửa hạt nhân bằng ảo ảnh 3D

Ngọc Hòa |

Nga vừa đề xuất dùng công nghệ tạo hình ảnh 3D holographic để tạo ra ảo ảnh ngụy trang cho tên lửa Yars. Tuy nhiên, đối phương có dễ bị đánh lừa?

Theo Sputnik, Lực lượng Hạt nhân chiến lược Nga vừa đề xuất ý tưởng dùng công nghệ tạo hình ảnh 3D holographic để tạo ra ảo ảnh của một mẫu tên lửa RS-24 Yars khiến đối phương không thể xác định đâu là mục tiêu thật và đâu là giả.

Một đại diện của Bộ Quốc phòng Nga cho hay:

“Một hình ảnh 3D cỡ lớn, to bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars sẽ được tạo ra bởi các tia laser. Công nghệ này cũng có thể được sử dụng để nguỵ trang cho các hệ thống tên lửa thật bằng cách tạo ra các khung cảnh và vật thể xung quanh”.

Mô phỏng công nghệ tạo hình ảnh 3D holographic.
Mô phỏng công nghệ tạo hình ảnh 3D holographic.

Được biết, mô hình thiết bị mới này đã được chính thức được giới thiệu tại triển lãm sáng tạo tổ chức bởi Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 6/10.

Ý tưởng ngụy trang cho lực lượng tên lửa hạt nhân chiến lược của Nga được các chuyên gia nhận định là cực ấn tượng, tuy nhiên với phương tiện trinh sát tiên tiến hiện nay, chắc chắn đối thủ của Nga không dễ bị đánh lừa chỉ với hình ảnh đơn thuần dù chúng giống như thật.

Theo Trưởng Phòng thí nghiệm của Liên hiệp khoa học-sản xuất (NPP) Rusbal ở thành phố Khotkovo Yuri Stepanov, vũ khí ngụy trang hiệu quả phải khiến:

“Từ trên không, đối phương không phát hiện ra đồ rởm, và để làm được điều đó, bên trong các mô hình phải có bộ tạo giả nhiệt động cơ, lớp phủ đặc biệt tạo giả phản xạ sóng radar của đối phương”.

Tất cả những yếu tố cần có của một hệ thống vũ khí ngụy trang này đã không thấy nhắc đến trong công nghệ tạo hình ảnh 3D holographic, vị quan chức này cho biết thêm.

Hiện nay, Quân đội Nga đang được trang bị các mẫu vũ khí trang bị bơm hơi để nghi trang, tạo giả.

Các mô hình hệ thống tên lửa, xe tăng và hệ thống tên lửa phòng không do các nhà sản xuất bóng bay và lưới bật ở thành phố Khotkovo chế tạo có thể đánh lạc hướng đối phương và dẫn dụ vũ khí tấn công của khỏi các đơn vị chiến đấu thật.

Các mô hình tạo giả hệ thống tên lửa S-300, xe tăng Т-72 và Т-80, tiêm kích Su-27 và MiG-31 có chức năng đặc biệt.

“Các phương tiện trinh sát và vũ khí hiện đại không cho phương tiện kỹ thuật thật cơ hội sống còn. Nhờ các mô hình bơm hơi, chúng tôi có thể nâng cao khả năng sống còn cho các hệ thống vũ khí trang bị thật.

Đối phương sẽ tiêu diệt các mục tiêu giả, và như vậy là tiêu hao thời gian quý báu để tìm các mục tiêu thật”, - ông Stepanov nói.

Trọng lượng trung bình của một đơn vị binh khí kỹ thuật bằng cao su là 30 kg. Mô hình được làm bằng vải không ngấm nước và chiếm ít thể tích khi gấp lại.

Vũ khí ngụy trang của hệ thống tên lửa phòng không S-300.
Vũ khí ngụy trang của hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Các xe tăng và máy bay tiêm kích bơm hơi đạt kích thước của xe tăng, máy bay thật trong vòng 5 phút, trong khi đó ta không thể phân biệt chúng với các phương tiện kỹ thuật thật ở cự ly 100 m, nhà sản xuất khẳng định.

Các mô hình bơm đầy hơi này có thể tạo giả dấu hiệu nhiệt và radar của các binh khí kỹ thuật thật.

Việc thay đổi trạng thái của mô hình từ trạng thái hành quân sang chiến đấu cũng cho phép tạo giả thay cho mục tiêu thật. Ví dụ, một xe tăng quay tháp, mở cửa nắp.

Các mô hình bơm hơi dần thay thế cho các sản phẩm bằng gỗ dán. Theo ông Stepanov, NPP Rusbal đã mấy năm sản xuất hệ thống tên lửa S-300 bơm hơi theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga.

Ngoài ra, Quân đội Nga còn “đưa vào trang bị” cả máy bay mô hinh Su-27 và MiG-31.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại