Nga - Mỹ thảo luận về an toàn bay ở Syria

Tùng Dương |

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga và Mỹ sẽ tổ chức cuộc gặp vào cuối tháng 4 để thảo luận về việc thực hiện Bản ghi nhớ về phòng tránh sự cố va chạm trong hoạt động không kích ở Syria.

Hãng RIA Novosti ngày 3/4 dẫn thông báo trên website của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: cuộc họp giữa đại diện Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tổ chức vào cuối tháng 4/2016.

Nội dung của cuộc họp nhằm thảo luận việc thực hiện Bản ghi nhớ về phòng tránh sự cố và đảm bảo an toàn hàng không cho chiến đấu cơ hai nước trong quá trình hoạt động trên không phận Syria.

Biên bản ghi nhớ được Bộ Quôc phòng Nga và Mỹ ký ngày 20 tháng 10 năm 2015.

“Bản ghi nhớ nhằm đảm bảo tránh các sự cố có thể xảy ra giữa máy bay của không quân Nga và liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Syria. Các kênh thông tin liên lạc hai chiều dự kiến sẽ được tiếp tục sau cuộc họp”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa các phe phái ở Syria có hiệu lực vào nửa đêm ngày 27/2/2016 sau các cuộc tham vấn Nga và Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận trên không áp dụng đối với các nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) và Mặt trận Al-Nusra.

Theo RIA Novosti

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại