Nga muốn thuê căn cứ quân sự ở Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố Nga tăng cường số lượng căn cứ quân sự ở nước ngoài và đang đàm phán với nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Hãng thông tấn Nga Ria Novosti cho biết trong cuộc trả lời báo chí ngày 26/2, ông Shoigu đã kể ra tên hàng loạt nước mà Nga đang tiến hành đàm phán về vấn đề bố trí quân sự. Trong danh sách này, Việt Nam được nêu ra đầu tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

Ria Novosti trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết: “Chúng tôi dự kiến sẽ tăng số lượng căn cứ quân sự. Ngoài Việt Nam và Cuba, chúng tôi sẽ mở rộng số lượng các căn cứ ở các nước như Venezuela, Nicaragoa, quần đảo Seychelles, Singapore và các nước khác.

Bộ trưởng Shoigu còn nhấn mạnh, hiện Nga đang tiến hành đàm phán với các nước vừa kể trên và sắp đi tới ký kết hiệp định. Theo đó, việc đàm phán không chỉ đề cập đến thiết lập căn cứ quân sự, mà còn nhằm đơn giản hóa việc cho phép các tàu Nga cập cảng các nước này cũng như khả năng tiếp dầu cho không quân tầm xa của Nga.

Ông Shoigu nói: “Không quân của chúng tôi hiện đang hoạt động tích cực. Nhưng để làm được điều này, chúng tôi cần các căn cứ tiếp liệu giúp những máy bay tiếp dầu như Il-78 có thể đợi sẵn các máy bay chiến đấu ở khu vực xích đạo, hoặc những nơi khác”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết thêm Nga đã tăng cường lực lượng tới căn cứ quân sự Kant ở Kyrgyzstan với trực thăng và lính đổ bộ. Căn cứ Kant ở ngoại thủ đô Bishkek và được thành lập năm 2003 trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga đứng đầu. Tháng 9/2013, Nga và Kyrgyzstan đã ký thỏa thuận gia hạn hợp đồng thuê của Nga đối với căn cứ này đến năm 2032. Đổi lại, Nga sẽ xóa bỏ gần nửa tỷ USD tiền nợ cho Kyrgyzstan. Động thái này đặc biệt đáng chú ý bởi Mỹ vừa rút khỏi căn cứ Manas của Kyrgyzstan, một căn cứ nằm gần Kant.

Tại phía Tây, trong năm 2014, Nga sẽ bố trí một trung đoàn tiêm kích tại Belarus. Tại quốc gia đồng minh này, ông Shoigu cho biết Nga hiện đã có một phi đội tiêm kích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại