Nga muốn bán trực thăng, hợp tác sản xuất máy bay với TQ

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Nga đã đề nghị cung cấp cho Trung Quốc biến thể hiện đại hóa của trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 với những tùy biến theo yêu cầu từ phía Trung Quốc.

Theo tờ Kommersant (Nga), chi tiết thương vụ này sẽ được thảo luận trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 20-21/5.

Ban đầu, Nga dự định cung cấp cho Trung Quốc các trực thăng Mi-26 đã sản xuất sẵn, tuy nhiên, Bắc Kinh tỏ ra không hài lòng, họ muốn một mẫu trực thăng có thể vận chuyển đến 15 tấn hàng hóa.

"Chúng tôi đã đề nghị họ (Trung Quốc) mua trực thăng Mi-26 của chúng tôi nhưng họ không hài lòng với biến thể này. Họ muốn thiết kế một mẫu trực thăng có khả năng vận chuyển tới 15 tấn hàng hóa. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra gợi ý về việc hiện đại hóa trực thăng Mi-26" - Kommersant dẫn một nguồn tin cho biết.

Bên cạnh đó, Nga và Trung Quốc cũng sẽ đàm phán về việc hợp tác phát triển mẫu máy bay chở khách cỡ lớn để cạnh tranh với Mỹ và châu Âu.

"Trung Quốc muốn sản xuất ít nhất 1.000 máy bay loại này. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tôi sẽ thành lập liên doanh để cạnh tranh với Airbus và Boeing. Chúng tôi cũng sẽ mua loại máy bay này để đáp ứng nhu cầu trong nước" - Nguồn tin trên nói.

Theo tờ Pravda (Nga), trong năm 2013, Trung Quốc đã mua vũ khí và các thiết bị quân sự của Nga với tổng trị giá lên tới 1,8 tỷ rúp, trở thành nước nhập khẩu vũ khí Nga nhiều thứ 4 thế giới. Bên cạnh đó, cũng có những vấn đề phát sinh trong mối quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự giữa 2 nước chẳng hạn như thương vụ Su-35, khi Trung Quốc đưa ra yêu cầu điều chỉnh một số chi tiết trên máy bay.

Tờ Pravda nhận định việc Nga tham gia hợp tác như vậy với Trung Quốc cho thấy Moscow đã sẵn sàng mở cửa tiếp cận tới các công nghệ máy bay của Nga, bất chấp thực tế rằng Trung Quốc trước đây đã sao chép không phép các mẫu máy bay nổi tiếng của họ.

Trực thăng khổng lồ Mi-26

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại