Nga mất trắng số tiền mua thiết bị quân sự từ Ukraine?

Nhật Minh |

(Soha.vn) - "Nga không thể nhận được số thiết bị quân sự mà chúng tôi đã trả tiền trước đó" - ông Borisov nói.

Hãng tin Itar-Tass dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho hay Ukraine đã dừng việc cung cấp vũ khí, các thiết bị quân sự cho Nga từ tháng 3 vừa qua.

Theo ông Borisov, chính sách như vậy sẽ ảnh hưởng lớn tới các công ty của Ukraine: "Họ sẽ tìm thị trường ở đâu?" - ông Borisov đặt câu hỏi.

Cũng theo ông Borisov, các công ty của Nga vẫn đối phó thành công với những khó khăn này sau lệnh cấm. Nga đang xem xét lại tất cả các lựa chọn hợp tác.

Trước đó, các chuyên gia nhận định quan hệ xấu đi với Ukraine sẽ gây thiệt hại nặng cho các chương trình quốc phòng của Nga hơn là các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Nền công nghiệp quốc phòng của hai nước có quan hệ khắng khít đến mức việc cắt đứt quan hệ hợp tác với Ukraine sẽ là một thảm họa cho nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Nga hiện nay.

Những cơ sở công nghiệp quốc phòng quan trọng nhất của Ukraine đối với Nga là Motor Sich ở Zaporizhzhya, chuyên sản xuất động cơ trực thăng, Yuzhmash ở Dnipropetrovsk, chuyên sản xuất tên lửa, và nhà máy chế tạo máy bay Antonov của Nga đặt tại Kiev.

Vai trò quan trọng nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đối với Nga là cho lực lượng hạt nhân chiến lược. Phần lớn các tên lửa chiến lược của Nga có động cơ đẩy được sản xuất, thiết kế tại Ukraine, hoặc sử dụng các bộ phận được sản xuất tại đây.

Tuy nhiên, tại cuộc gặp với ban lãnh đạo quốc hội liên bang và khu vực hồi cuối tháng 4, Tổng thống Putin đã khẳng định: "Đối với tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine, cắt đứt quan hệ với các đối tác Nga có khả năng dẫn đến thảm họa. Tại sao? Tại vì họ không có thị trường tiêu thụ khác. Khách hàng duy nhất của họ là các lực lượng vũ trang Nga".

Ông Putin cũng tuyên bố Nga đã có thể bắt đầu sản xuất sản phẩm quân sự của mình mà bây giờ đang mua của Ukraine.

Xem thêm: [Video] Quân đội Ukraine triển khai chiến dịch trấn áp ở miền Đông

Trong ngày 29/5, quân đội Ukraine tiếp tục triển khai chiến dịch trấn áp tại các điểm nóng như Lugansk và Donetsk, nhưng đều gặp phải sự chống cự dữ dội từ phía lực lượng ly khai tại đây (Nguồn: TTXVN)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại